13/01/2004 16:24 GMT+7

Đười ươi có nguy cơ bị tuyệt chủng trong 20 năm tới

Đ.TÂM (Theo Reuters)
Đ.TÂM (Theo Reuters)

TTO - "Chính nạn phá rừng và săn bắn trộm đang đẩy loài đười ươi có nguy cơ bị tuyệt chủng trong vòng 20 năm tới", Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (WWF) đã cảnh báo.

lRuBrrUM.jpgPhóng to
TTO - "Chính nạn phá rừng và săn bắn trộm đang đẩy loài đười ươi có nguy cơ bị tuyệt chủng trong vòng 20 năm tới", Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã (WWF) đã cảnh báo.

"Trong vòng 100 năm qua, Borneo và Sumatra, hai nơi ở cuối cùng của đười ươi trên thế giới đã bị mất khoảng 91% dân số. Hiện nay, số đười ươi còn lại khoảng hơn 30.000 con, nhưng chúng có thể sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 20 năm tới nếu sự phá rừng và sát hại loài này vẫn tiếp tục xảy ra", WWF cho biết.

Khoảng 80% rừng - nơi ở của những con đười ươi ở Malaysia và Indonesia đã bị chặt phá để phục vụ cho mục đích kiếm lợi. Bên cạnh đó, nạn săn bắn trộm để làm mồi nhậu cho các quán rượu và việc buôn bán đười ươi làm thú nuôi cũng có phần làm giảm sút số lượng của loài này. WWF đang tiến hành mở rộng chỗ ở cho đười ươi, những nơi bị phá rừng và săn bắn cũng đã bị cấm, nhưng hiện tại có khoảng 60% đười ươi sống bên ngoài các khu được bảo tồn.

" Đây là việc làm phải cần sự nỗ lực lâu dài và sẽ tốn nhiều chi phí nhưng chúng tôi phải làm để bảo vệ loài đười ươi sắp có nguy cơ bị tuyệt chủng này", Francis Sullivan thuộc WWF đã phát biểu.

Đ.TÂM (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên