27/04/2017 16:03 GMT+7

Dưới gầm trời lưu lạc

HOÀNG THU PHỐ
HOÀNG THU PHỐ

TTO - Cuốn sách của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng gồm 37 bài viết, đó là những ký sự đường xa của một nhà báo ham xê dịch.

Ảnh: H.T.PHỐ
Ảnh: H.T.PHỐ

Nếu ở những tập trước, người ta gặp một Đỗ Doãn Hoàng mải miết với chuyện đồng rừng, mê đắm với núi non Tây Bắc thì trong cuốn Dưới gầm trời lưu lạc (Liên Việt & NXB Hội Nhà Văn ấn hành), phần lớn là những câu chuyện bên ngoài biên giới.

Cuốn sách khởi đầu với bài Ấn Độ, sóc và chim mở ra hành trình lãng du trên hơn 2.000 cây số dọc dài hai nước Ấn Độ - Nepal. Rồi cứ thế, qua những bài viết: Nhẩn nha ở vương quốc chim cánh cụt, Tiếng gà trưa ở Tam giác vàng, Chầm chậm đi qua một nước Nga tráng lệ, Ở xứ sở của lòng mộ đạo vô biên, Cô gái tóc vàng dưới gầm trời lưu lạc... dẫn người đọc theo bước chân tác giả khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những nhân vật đường xa với nhiều chuyện hấp dẫn.

Phần cuối của cuốn sách, Đỗ Doãn Hoàng lại quay về với những chuyến đi Trường Sa, hay theo chân những người đi biển để kể Nghề câu cọp biển... 

HOÀNG THU PHỐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên