18/10/2017 09:09 GMT+7

Được nghỉ phép để chăm sóc chó cưng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Cô Anna, một phụ nữ Ý, vừa đòi được khoản chi trả hỗ trợ nghỉ phép để chăm sóc chó cưng bị ốm.

 

Theo CNN, trước đó cô Anna yêu cầu được nghỉ hai ngày phép vì chó cưng ốm nặng và cần được chăm sóc y tế liên tục trước khi tiến hành phẫu thuật.

Trường đại học La Sapienza ở Rome, nơi cô Anna công tác, ban đầu đã từ chối yêu cầu này nhưng cô đã không chịu thua và nhất quyết được nghỉ phép như một công chức.

Cô đã viện dẫn luật hình sự của Ý về việc cấm bỏ rơi thú cưng và để con vật bị đau đớn là một tội ác; vi phạm hai điều này sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền nặng.

Trường đại học sau đó đã xem xét lại yêu cầu của cô và đồng ý trả tiền hỗ trợ nghỉ phép chăm sóc chó cưng tương tự các trường hợp người lao động nghỉ phép khi người nhà bị ốm hoặc khi có sự cố trong gia đình.

Ông Gianluca Felicetti, chủ tịch Tổ chức Bảo vệ quyền động vật tại Ý (LAV), cho biết vụ việc đã đặt ra một tiền lệ quan trọng cho những người yêu động vật ở Ý, góp phần thay đổi quan điểm và cách hiểu về quyền động vật. Được biết chú chó đã vượt qua ca phẫu thuật và đang hồi phục tốt.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chó nuôi chó