Người dân địa phương cho rằng việc xây dựng đảo trên sẽ làm cá ở ngư trường trong vịnh nước gần đó ít đi và cảng Thanh Nam sẽ hẹp hơn, gây khó khăn cho tàu bè ra vào cảng, đặc biệt là mùa mưa bão...
Tân Hoa xã cho biết dự án cải tạo đất và xây dựng một đảo nhân tạo có diện tích 22,58km2 nằm gần đường vào cảng Thanh Nam. Công trình được động thổ ngày 11-1 nhưng đã phải dừng thi công. Hàng ngàn dân địa phương đã kéo đến phong tỏa công trường xây dựng và làn sóng phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi số người này tiếp tục tụ họp, đập phá xe cộ và ẩu đả với công nhân xây dựng tại công trường. Họ đã chặn mọi con đường dẫn vào công trường trên để ngăn không cho xe chở vật liệu đi vào trong.
Dự án có tổng đầu tư 2 tỉ nhân dân tệ (300 triệu USD) là một phần trong kế hoạch phát triển du lịch tổng thể của Trung Quốc - muốn biến đảo Hải Nam thành “Hawaii của Trung Quốc”, sẽ là điểm đến của khách du lịch quốc tế vào năm 2020.
Một năm trước, khi kế hoạch phát triển du lịch đảo Hải Nam được Chính phủ Trung Quốc phê duyệt đã xuất hiện nhiều ý kiến phản đối từ phía người dân đảo và giới bảo vệ môi trường. Tính đến nay đã có hơn 3.000 người dân ở đảo Hải Nam phải di dời để nhường đất cho các dự án du lịch tương tự.
Tổ chức Hòa Bình Xanh báo động tỉnh Hải Nam có 1.520km bờ biển thì trong đó hết 993,6km đã bị khai thác. Rừng ngập mặn tự nhiên tại vịnh Á Long, TP Tam Á đã bị thay thế bằng những công trình nhân tạo. “Nước ngoài bảo vệ môi trường để thu hút du lịch, còn Trung Quốc làm ngược lại” - một người dân ở vịnh Á Long cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận