18/08/2019 06:06 GMT+7

Đừng trách VAR, Man City phải trách mình...

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - CĐV Man City sẽ lại trách móc VAR khiến họ mất chiến thắng trước Tottenham. Nhưng họ có bao giờ tự hỏi vì sao đội nhà luôn là "nạn nhân" của VAR?

Đừng trách VAR, Man City phải trách mình... - Ảnh 1.

HLV Guardiola bàng hoàng sau khi bị VAR từ chối bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Ở trận tứ kết lượt về Champions League 2018-2019 gặp Tottenham hôm 18-4, Man City đã bị VAR tước bàn thắng nâng tỉ số lên 5-3, qua đó bị loại khỏi giải đấu. 

Nhiều người thấy tiếc và bất công cho Man City vì họ đã chơi hay hơn, áp đảo trong suốt 90 phút. Nhưng cũng chính vì vậy, nửa xanh thành Manchester hoàn toàn có thể tránh khỏi bi kịch nếu tận dụng tốt cơ hội để tạo ra cách biệt an toàn trước Tottenham.

Các CĐV cũng sẽ không có dịp chứng kiến khoảnh khắc gây ám ảnh: HLV Guardiola quỳ xuống sân Etihad, tay ôm cái đầu đang cúi gập xuống sân, gương mặt đầy hoảng loạn. 

Giống như trận đấu cách đây 4 tháng, nếu các cầu thủ Man City tận dụng tốt cơ hội để tạo ra cách biệt an toàn trước khi bước vào những phút cuối, sẽ không có chuyện họ bị vuột chiến thắng.

Hãy nhìn vào con số thống kê hai trận đã qua, đặc biệt là cuộc đọ sức khuya 17-8. Man City hoàn toàn có thể làm được điều đó. Họ dứt điểm 30 lần và 10 trong số đó đi trúng đích. 10 lần là con số quá đủ để Man City ghi nhiều bàn hơn đối thủ.

Trong khi đó, Tottenham chỉ cần sút trúng đích 2 lần là có 2 bàn thắng....

Các ống kính máy quay bắt được một khung cảnh rất đắt ở trận Man City hòa Tottenham. Khi Aguero được thay ra (thời điểm đang hòa 2-2), HLV Guardiola đứng chờ anh tới và tranh cãi nảy lửa với tiền đạo người Argentina.

Đến lúc Aguero yên vị trong khu kỹ thuật, HLV Guardiola vẫn hướng về anh tiếp tục... nói gì đó. Hành động của Guardiola không quá khó hiểu. Aguero đã ghi bàn nhưng chưa thể hiện đúng phẩm chất trong những tình huống quyết định. 

Đó là lý do tại sao HLV người Tây Ban Nha không hài lòng. 

Hơn ai hết, Guardiola nhận thức được rằng một bàn thắng trong bóng đá là rất mong manh. Để chắc chắn có chiến thắng, phải ghi được nhiều bàn nhất có thể nhưng... Man City không thể làm được.

Cũng vì vậy mà khác với cách đây 4 thắng, HLV Guardiola không ăn mừng bàn thắng của Jesus một cách cuồng nhiệt. Ông bình thản đón nhận bàn thắng và cũng bình thản nhìn VAR tước đi. 

Rõ ràng, Man City không thể trách VAR bất công. Làm gì có sự bất công nào khi VAR từ chối một bàn thắng không hợp lệ. 

Man City đã chơi hay cả trận, áp đảo hoàn toàn Tottenham nhưng chỉ ngang bằng đối thủ về số bàn thắng. Vậy thì có gì để khóc cho họ đây!

Man City nên tự trách mình trước khi đổ lỗi cho VAR. Nếu không cải thiện khâu dứt điểm mà chỉ chăm chăm gọi việc VAR tước bàn thắng là "số phận" thì nỗi ám ảnh của Man City sẽ tiếp tục kéo dài.

Lần đầu áp dụng, VAR  gây Lần đầu áp dụng, VAR gây 'náo loạn' trận West Ham - Man City

TTO - Công nghệ trợ lý trọng tài Video (gọi tắt là VAR) đã được áp dụng tại Premier League mùa bóng 2019-2020. Và trong lần đầu tiên áp dụng, VAR đã đem đến nhiều niềm vui cho nhà ĐKVĐ Manchester City.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên