07/03/2012 01:16 GMT+7

Dùng tơ nhện làm dây đàn vĩ cầm

QUANG HƯƠNG
QUANG HƯƠNG

TT - Một nhà nghiên cứu Nhật Bản đã sử dụng hàng ngàn sợi tơ nhện để làm thành dây đàn vĩ cầm (ảnh).

Ske7V9Fu.jpgPhóng to

Ảnh: Japan Today

Tiến sĩ Osaki đã kết hợp 3.000-5.000 sợi tơ theo một hướng để tạo ra một bó. Ba bó được xoắn lại với nhau theo hướng ngược nhau để tạo nên một dây đàn. Dây tơ nhện chịu sức căng kém hơn so với dây ruột mèo truyền thống, nhưng lại có thể chịu được sức căng cao hơn dây nilông bọc nhôm. Lý do được giới chơi vĩ cầm ưa chuộng là bởi “dây tơ nhện phát ra âm sắc thú vị, có thể tạo ra một loại âm nhạc mới” như ông Osaki cho biết.

QUANG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên