24/11/2022 08:28 GMT+7

Đừng tin những thêu dệt về nội tình Bồ Đào Nha

H.Đ. ghi
H.Đ. ghi

TTO - HLV người Bồ Đào Nha Luis Viegas (hiện đang làm trợ lý ở tuyển Thái Lan) đưa ra nhận định xoay quanh đội nhà trước trận ra quân.

Đừng tin những thêu dệt về nội tình Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

HLV người Bồ Đào Nha Luis Viegas

"Ở VCK Euro 2020, tôi từng nhận xét HLV Fernando Santos phải sớm thay đổi, vì công thức thành công ở Euro 2016 đã trở nên quá lạc hậu. Kết quả, ông ấy hơi muộn một chút nhưng đang thực sự tạo ra những thay đổi tích cực.

Ở vị trí thủ môn, Bồ Đào Nha trọng dụng cầu thủ trẻ Diogo Costa thay cho một Patricio đã quá quen thuộc. Ở các tuyến trên, HLV Santos cũng mạnh dạn trao nhiều cơ hội hơn cho Nuno Mendes, Vitinha, Leao… Đó là dấu hiệu tốt! 

Bóng đá Bồ Đào Nha đang có một thế hệ cầu thủ rất chất lượng, cung cấp cho ông Santos hai lựa chọn cho mỗi vị trí. Vì FIFA giờ đây cho thay năm người mỗi trận, việc sử dụng các cầu thủ trẻ sẽ mang đến nhiều biến hóa hơn cho đội bóng. Họ có thể không đá chính nhưng sẽ rất nguy hiểm khi vào sân khoảng phút 60.

Về cơ bản, Bồ Đào Nha bây giờ chơi tấn công nhiều hơn, trực diện hơn. Họ có nhiều cầu thủ làm bóng tốt như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, vì vậy lối chơi tấn công sẽ giúp tận dụng được sở trường và kinh nghiệm của Ronaldo. Dù phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ gần đây nhưng là người có khả năng chống chọi rất tốt với sức ép đừng ngạc nhiên nếu Ronaldo vẫn ra sân và ghi bàn. 

Còn về những thêu dệt liên quan đến nội bộ đội bóng bất hòa, hay những xích mích giữa các cầu thủ của Man City và M.U, mọi người không nên tin bởi tất cả những cầu thủ này đều ở vào một đẳng cấp mà họ sẽ cư xử chuyên nghiệp nhất.

Đây là một kỳ World Cup đặc biệt. Đang làm việc ở châu Á, tôi hiểu rõ tác động của môi trường thi đấu quan trọng thế nào. Cái khó cho các cầu thủ là họ không có nhiều thời gian để làm quen với môi trường nhưng bù lại, đây là giai đoạn giữa mùa giải nên họ sẽ tiếp nối được mạch phong độ sẵn có của mình. Nỗi lo chấn thương sẽ được giải quyết bởi Bồ Đào Nha có một đội hình đủ dày để luân phiên nhau.

Ghana là một đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng cũng như sự thích nghi với môi trường. Nhưng tôi tin hàng thủ của Bồ Đào Nha sẽ đứng vững. Hàng công dù hơi khó khăn nhưng sẽ ghi được 2 bàn khi toàn đội tăng tốc ở hiệp 2. Tôi tin vào chiến thắng 2-0 cho Bồ Đào Nha".

Xếp hạng bảng F World Cup 2022: Bỉ đứng nhất, Croatia và Morocco xếp sau Xếp hạng bảng F World Cup 2022: Bỉ đứng nhất, Croatia và Morocco xếp sau

TTO - Lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2022 khép lại với các kết quả: Bỉ thắng Canada 1-0, và Morocco hòa Croatia 0-0.

H.Đ. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên