14/08/2013 15:26 GMT+7

Đừng tạo ra luật chơi cá độ nghiệp dư!

TRẦN VĂN NGHĨA
TRẦN VĂN NGHĨA

TTO - Ông Trần Văn Nghĩa – chuyên gia kinh tế thể thao, người được Ủy ban thường vụ Quốc hội mời tham gia đóng góp tham luận nghị định về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế đã đưa ra quan điểm về câu chuyện này

Việc cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế theo chúng ta hiểu là nhằm ngăn chặn nạn cá cược bất hợp pháp đang lan tràn khắp nơi, dòng tiền của người chơi đã chảy quá nhiều vào túi của các nhà cái. Nhưng theo ý kiến của tôi, nghị định về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gây ra quá nhiều bất tiện. 

Chẳng hạn tôi là người chơi, tôi muốn đặt cược 1 triệu đồng vào một trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh. Tôi phải đi đến đại lý, trình giấy chứng minh nhân dân, rồi nhận phiếu đặt cược. Còn với người tổ chức cá cược bất hợp pháp thì tôi chỉ cần một cú nhắn tin hay điện thoại là họ đã làm hài lòng mọi yêu cầu của “thượng đế”.

Theo tôi cách hay nhất để tránh hậu quả và mất thời gian của các cơ quan chức năng là nên có một bộ luật quy định hết sức chi tiết về Cá Cược Bóng đá như các nước tiên tiến ở Châu Âu và Đông Nam Á cho phép cá cược hợp pháp đang làm. 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên qui định một mức thuế doanh thu rất thấp để hạn chế tối đa nạn đánh cá lậu. Tôi đưa ra ý kiến này vì rút kinh nghiệm ở môn đua ngựa khi được giao quản lý Trường đua Phú Thọ (Q11, TPHCM) nhiều năm trước đây. Khi Nhà nước qui định thuế doanh thu 15%, ai cũng tưởng là rất hợp lý nhưng không ngờ các nhà tổ chức cá cược bất hợp pháp cạnh tranh bằng cách tặng lại 10% cho người chơi. Ví dụ: bạn đánh cá 1 triệu đồng, nhà cái tặng lại bạn 10%, khi bạn thua bạn chỉ mất 900.000 đồng nhưng nếu thắng vẫn được chung đủ 1 triệu đồng. Kiểu cạnh tranh này đã làm doanh thu đua ngựa không ngốc đầu lên nổi mặc dù lực lượng công an rất tích cực truy bắt. Tuy nhiên, lấy đâu ra đủ lực lượng công an để dẹp nạn cá lậu đang nhìn thấy món lợi quá siêu hàng ngày.

Ngoài ra không nên cho người chơi cá cược đánh cá bằng tiền mặt. Họ chỉ được đánh bằng thẻ tín dụng của các ngân hàng được nhà nước cho phép kinh doanh. Chính ngân hàng là nơi bộ lọc tốt nhất cho nhà nước. Bạn có thể đánh 10 triệu nếu ngân hàng thấy bạn có khả năng, nếu không thì "quên" chuyện cá cược là vừa vì không ai dám cho người chơi cá độ vay tiền, trừ giới giang hồ.

Cần nhớ là chúng ta vừa đang tìm cách thoả mãn nhu cầu giải trí cho người dân vừa đối chọi với các đường dây cá độ ngầm có luật chơi, cách chơi, cách chung chi… rất chuyên nghiệp. Một luật chơi nghiệp dư sẽ tạo điều kiện những nhà cái chuyên nghiệp thêm mạnh.

TRẦN VĂN NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên