Tuy đây là hệ thống nước tự chảy do Nhà nước đầu tư, nước lại ô nhiễm, nhưng Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ vẫn bán cho người dân với giá 3.000 đồng/m3.
Phóng to |
Nơi cung cung cấp nước cho trạm cấp nước tự chảy Hương Thọ nằm cạnh một bãi vỏ cây đã bị phân hủy - Ảnh: THái LỘC |
Ông Ngô Văn Thắng, chủ nhiệm hợp tác xã, thừa nhận có tình trạng nước chưa đảm bảo vệ sinh, nhưng cho rằng đây là hệ thống nước tự chảy nên khó quản lý chất lượng. Về việc thu tiền, ông Thắng giải thích là để bù vào tiền điện bơm nước từ sông Hương vào các tháng nắng và hiện số thu được vẫn không đủ bù tiền điện.
Ông Mai Văn Xuân, chủ tịch UBND xã Hương Thọ, cho biết đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện và tỉnh xin đầu tư hệ thống đưa nước sạch từ nhà máy nước Vạn Niên (tổng dự án chừng 5 tỉ đồng), nhưng chưa được trả lời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận