11/01/2011 03:04 GMT+7

Dùng nhiều fluor có thể hư răng

QUỲNH TRUNG (Theo AP)
QUỲNH TRUNG (Theo AP)

TT - Cơ quan Bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ (EPA) cho biết nếu lạm dụng fluor có thể tăng nguy cơ gãy răng và làm hỏng cấu trúc xương răng. Theo nghiên cứu này, khoảng hai trong năm thanh thiếu niên Mỹ bị sâu, ố răng, thậm chí răng bị hõm sâu do sử dụng quá nhiều fluor.

Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ lần đầu tiên sau 50 năm cũng thông báo kế hoạch giảm nồng độ fluor trong nước uống. Tuyên bố trên có thể gây ra cuộc chiến về việc đưa chất fluor vào nước uống, dù trước đó được xem là một trong những thành tựu y tế nổi bật nhất thế kỷ 20 khi giúp giảm tình trạng sâu răng ở trẻ em Mỹ từ 90% xuống 60%.

Ở châu Âu, fluor hiếm khi được sử dụng trong các nguồn nước sinh hoạt.

QUỲNH TRUNG (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên