01/08/2017 16:34 GMT+7

Dùng ngân sách khắc phục vụ nổ ở các hố ga

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đang lập phương án xử lý khắc phục triệt để các vụ nổ hố ga ở hai bên đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Vụ nổ khí tại hố ga trên đường Trường Sa vào ngày 25-5 khiến phần đất xung quanh miệng hố ga bị xới tung lên - Ảnh: Lê Phan

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - phó giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, đơn vị đang lập phương án xử lý khắc phục triệt để các vụ nổ hố ga ở hai bên đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 1 (khánh thành năm 2012). 

Theo đó, sẽ tạo lỗ thoát khí ở các miệng hố ga trên lề đường và đang thiết kế tạo lỗ thoát khí ở các hố ga dưới lòng đường.

Theo ông Dũng, do nhà thầu Trung Quốc (TMEC-Chec 3) thi công gói thầu số 7 lắp đặt tuyến cống bao thoát nước đã hết thời gian bảo hành nên đơn vị sẽ kiến nghị UBND TP.HCM sử dụng vốn ngân sách để khắc phục vụ nổ các hố ga.

Do xảy ra nhiều vụ nổ hố ga, năm 2014 TP.HCM đã lập tổ công tác giải quyết các sự cố gây hư hỏng mặt đường ở dự án vệ sinh môi trường (giai đoạn 1) đã ghi nhận từ tháng 8-2012 đến nay xảy ra khoảng 20 vụ nổ hố ga, vụ nổ gần nhất xảy ra vào tháng 5-2017 làm hỏng mặt đường Trường Sa.

Theo đó, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP và các sở Xây dựng, Khoa học và công nghệ…nhận định nguyên nhân vụ nổ thường xảy ra vào mùa mưa là do nước đẩy khí dồn nén trong lòng cống gây ra vụ nổ ở nắp hố ga. Đồng thời đã góp ý các giải pháp thiết kế kỹ thuật nhằm xử lý triệt để các vụ nổ.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên