16/01/2018 08:46 GMT+7

Dựng Lô cốt để đó vì chưa bồi thường thỏa đáng

Hồng Phương
Hồng Phương

TTO - Do vướng mắc công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công trình mở rộng cầu Bưng (đường Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM) sẽ kéo dài đến tháng 4 -2018 mới tiếp tục thi công.

Dựng Lô cốt để đó vì chưa bồi thường thỏa đáng - Ảnh 1.

Công trình mở rộng cầu Bưng ( đường Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM) thi công trì trệ gây cản trở giao thông. Ảnh – Hồng Phương.

Người dân phản ảnh công trình mở rộng cầu Bưng khởi công từ tháng 7-2017, tuy nhiên không thấy hoạt động thi công, khiến tình hình ùn tắc trên tuyến  đường Lê Trọng Tấn nghiêm trọng hơn.

Công trình mở rộng cầu Bưng, chủ đầu tư công trình là Khu quản lý Giao thông đô thị số 1, được cấp phép thi công vào tháng 6 – 2017, khởi công vào tháng 7 – 2017.  Tuy nhiên đến nay, công trinh vẫn chưa đi vào hoạt động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết nguyên nhân dẫn đến trì trệ thi công là do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cụ thể, Q. Tân Phú có hai tổ chức thuộc KCN Tân Bình bị ảnh hưởng một phần về nhà đất. quận Tân Phú Đã Trịnh sở tài nguyên môi trường đơn giá đất thời điểm tháng 1 (5 lần) nhưng vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt do vướng cơ chế chính sách trong việc bồi thường cho cả hai tổ chức thuê lại đất của khu công nghiệp Tân Bình ( hai tổ chức này đã được thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Theo đó, Sở Tài nguyên Môi trường có xin ý kiến hướng dẫn chỉ đạo của thành phố, tuy nhiên hiện nay thành phố đang xem xét chưa có văn bản hướng dẫn.

Về phía Q. Bình Tân có 48 hộ bị ảnh hưởng phải giải tỏa một phần nhà đất. Hiện nay Q. Bình Tân đã chỉ đạo đã và chi trả chi phí bồi thường cho 8/48 hộ dân. 40 hộ còn lại đang hiệp thương để tiếp tục chi trả. Dự kiến trong tháng 4 - 2018 sẽ bàn giao mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công.

Sau khi nhận được mặt bằng giải tỏa toàn bộ của quận Bình Tân và quận Tân Phú, Khu quản lý Giao thông đô thị số 1 sẽ tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành công trình trong 17 tháng.

Hồng Phương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên