Dùng điện sinh hoạt, tính giá sản xuất

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Bà Nguyễn Thị Vinh - ngụ tại khu dân cư An Phú - An Khánh, P.An Phú, Q.2 (TP.HCM) - phản ảnh gia đình bà và 26 hộ dân ở đây sử dụng điện sinh hoạt bình thường nhưng phải trả tiền điện cao hơn những nơi khác.

Cụ thể, trước đây các hộ dân ở đây bị tính giá điện 2.400 đồng/kWh. Đến ngày 1-8-2013, khi giá điện tăng (5%) thì các hộ dân tiếp tục nhận được thông báo giá điện sinh hoạt tăng lên hơn 3.700 đồng/kWh (trong khi giá điện mới dùng cho sinh hoạt tùy theo bậc thang nhưng mức cao nhất chỉ 2.420 đồng/kWh). Nhiều người dân phản ứng, yêu cầu Công ty Điện lực Thủ Thiêm kiểm tra và được công ty hứa sẽ tính toán lại theo đúng giá quy định, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Khu dân cư An Phú - An Khánh do Công ty TNHH một thành viên Phát triển và kinh doanh nhà TP làm chủ đầu tư. Theo quy định, chủ đầu tư phải đầu tư hệ thống lưới điện (theo quy hoạch lưới điện ngầm) rồi bàn giao lại cho Công ty Điện lực Thủ Thiêm quản lý bán điện trực tiếp cho từng hộ dân. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Phước, phó ban quản lý dự án An Phú - An Khánh, do vướng giải tỏa nên chủ đầu tư chỉ mới thực hiện lưới điện tạm và cấp điện lại cho hộ dân thông qua đồng hồ tổng. “Do chúng tôi bị tính giá điện sản xuất nên phải thu tiền điện người dân theo đúng mức giá này” - ông Phước cho biết.

Ông Trần Xuân Lâm, phó giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm, cho biết việc chủ đầu tư mua điện theo giá sản xuất rồi bán cho người dân sử dụng sinh hoạt là sai. “Trước mắt, chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các giấy tờ liên quan để cấp định mức điện sinh hoạt cho người dân kể từ tháng 7-2013” - ông Lâm nói.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất