05/11/2013 06:05 GMT+7

Dùng đất ở cụm công nghiệp để trồng xoài

THANH TÚ
THANH TÚ

TT - Nhiều hộ dân ở ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) phản ảnh từ năm 2007, đất của họ đang trồng cây ăn trái thì bị chính quyền địa phương thu hồi để làm dự án Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp.

Trong khi công tác đền bù giải tỏa, tái định cư chưa giải quyết xong thì một số doanh nghiệp đã được giao đất để xây dựng cơ sở sản xuất. Và trong phần đất được giao, một số doanh nghiệp đã dùng để... trồng xoài.

Ông Huỳnh Văn Khanh, một người dân có đất bị giải tỏa, cho biết ông và nhiều bà con rất bức xúc khi doanh nghiệp trồng xoài trên phần đất lẽ ra phải xây dựng cơ sở công nghiệp.

Tiếp nhận phản ảnh nói trên, ông Nguyễn Hồng Sự, chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, cho biết do mấy năm qua kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp chưa thể mở rộng sản xuất nên họ mới tạm tận dụng phần đất chưa được đầu tư để trồng xoài nhằm không để đất bị bỏ hoang.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên