20/06/2014 01:12 GMT+7

Dùng dao, rựa chém 6 người, hai cha con vào tù

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - ông Ngô Văn Hảo phải lãnh án 9 năm tù còn con trai ông là Ngô Văn Hiếu 6 năm tù. Hai cha con ông Hảo đã dùng dao chém 6 người trong đoàn cưỡng chế thi hành án căn nhà của ông.

Ngày 19-6, TAND Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã mở phiên xử lưu động vụ cha con ông Ngô Văn Hảo chém trọng thương 6 thành viên đoàn cưỡng chế xảy ra vào ngày 22-11-2013.

Theo bản án tuyên, ông Hảo (51 tuổi) bị phạt 5 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Ngô Văn Hiếu (con ông Hảo, 21 tuổi) bị phạt 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là 6 năm tù.

Ngoài ra, hai bị cáo còn phải bồi thường cho các bị hại số tiền trên 30 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 2211-2013, khi Cơ quan Thi hành án Q.Ninh Kiều thi hành quyết định cưỡng chế trục xuất giao nhà, đất tại căn nhà số 139/1B Vành Đai Phi Trường của ông Ngô Văn Hảo và bà Đỗ Thị Mỹ thì gia đình ông Hảo không chấp hành mà khóa cửa, cố thủ bên trong.

Khi lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận thì cha con ông Hảo dùng đá và chai nhựa đựng xăng ném vào lực lượng chức năng. Đến lúc lực lượng xung kích Q.Ninh Kiều và Cảnh sát 113 tiếp cận được thì cha con ông Hảo dùng dao, rựa tấn công khiến 6 người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên