![]() |
Thật ra quyết định này không làm người hâm mộ Liverpool bất ngờ khi thành tích thi đấu của Liverpool ngày càng sa sút kể từ ngày Hodgson thay thế HLV Rafael Benitez. Trong 20 trận gần đây nhất của Liverpool ở Giải ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại, họ chỉ thắng bảy, thậm chí có những lúc CLB giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ, mới đây nhất là thất bại 1-3 trên sân của Blackburn hôm giữa tuần đã kéo dài nỗi thất vọng của CĐV đội bóng áo đỏ lên đỉnh điểm. Do vậy quyết định sa thải Roy Hodgson của Liverpool cũng là điều dễ hiểu.
Ở mùa giải năm nay, Roy Hodgson không phải là HLV bị sa thải đầu tiên. Trước đó phải kể đến trường hợp Newcastle sa thải HLV Chris Hughton, HLV kỳ cựu Sam Allardyce cũng bị Blackburn sa thải. Giải ngoại hạng Anh là thế. Tàn nhẫn, khốc liệt, lạnh lùng. Ở đó, ranh giới giữa người hùng và tội đồ, giữa thành công và thất bại, giữa vinh quang và cay đắng thật mong manh vô cùng. Vì thế, Roy Hodgson vừa ra đi trong vinh quang sau thành công với Fulham ở mùa giải trước bỗng rớt xuống vực thẳm sau chuỗi thành tích bết bát ở Liverpool là chuyện bình thường. Như người VN có câu “đời lên voi xuống chó...”.
Đừng buồn Roy Hodgson!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận