24/03/2008 17:06 GMT+7

Đức: Ngành công nghiệp chế tạo xe hơi có thể cắt giảm 20.000 việc làm

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Nhật báo Welt am Sonntag dẫn lời một chuyên viên thuộc lĩnh vực chế tạo xe hơi ở Đức cho biết ngành công nghiệp xe hơi, một trong những ngành kinh tế chủ lực của Đức, có thể cắt giảm đến 20.000 việc làm từ nay đến năm 2013.

Ông Ferdinand Dudenhöffer, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kỹ thuật Xe hơi, đồng thời là một trong những chuyên gia hàng đầu về ngành công nghiệp chế tạo xe hơi của Đức, khẳng định từ nay đến năm 2013, ngành công nghiệp này có thể cắt giảm từ 15.000 - 20.000 việc làm. Chuyên gia này nhận định đây là hệ quả tất yếu của tình trạng doanh số xuất khẩu xe hơi Đức ra thị trường nước ngoài bị sụt giảm, đặc biệt đối với thị trường Mỹ và Nga.

Hiện tại, xe hơi mang nhãn hiệu Đức bán sang thị trường Mỹ đạt 903.000 chiếc/năm. Trong đó, 670.000 chiếc được sản xuất ngay tại Mỹ và 233.000 chiếc được nhập từ Đức. Nhưng từ nay đến năm 2013, dòng xe Đức nhập khẩu vào Mỹ sẽ giảm hơn 50% với mức dự kiến chỉ còn 100.000 chiếc.

Và mới đây, hãng sản xuất dòng xe cao cấp BMW vừa thông báo một kế hoạch nhằm nâng cao lợi nhuận, trong đó có cắt giảm 8.100 việc làm trong năm nay. Số công nhân mất việc chủ yếu làm việc tại các phân xưởng ở Đức.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên