06/08/2023 11:18 GMT+7

Đục bê tông ‘giải cứu’ cây xanh trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

Hàng loạt cây xanh trên đường Trường Sơn, TP.HCM đã được giải thoát khỏi bề mặt bê tông vây chặt quanh gốc.

Sau thời gian dài bị bê tông vây chặt, thân cây đã bị thắt lại

Sau thời gian dài bị bê tông vây chặt, thân cây đã bị thắt lại

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trên tuyến đường Trường Sơn dẫn tới sân bay Tân Sơn Nhất (phường 2, quận Tân Bình) có khoảng 30 cây xanh trên lề đường bị xây bê tông quanh gốc. Các cây này có độ cao 4-5 mét, đường kính gốc 30-40cm.

Thời gian qua đã có nhiều phản ánh về việc các cây xanh bị trám bê tông quanh gốc khiến cây không phát triển. Bên cạnh đó, thân cây, rễ cây không có không gian sống sẽ dẫn tới chết dần.

Cây xanh gần sân bay Tân Sơn Nhất được phá bỏ mặt bê tông 'dễ thở' hơn

Anh Mạnh Dũng (ngụ quận Tân Bình) cho hay: "Mình sống và làm việc tại đây đã lâu, thường xuyên đi qua con đường này, thấy hàng cây bị bê tông phủ kín. Sau thời gian dài, gốc của các cây này đang bị thắt lại, không thể phát triển bình thường".

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, việc đổ bê tông bít các gốc cây xanh nhìn mỹ quan hơn, nhưng làm mất khả năng thấm hút nước. Sau thời gian, các cây xanh có dấu hiệu phát triển bất thường, gốc cây biến dạng xù xì nên đã cho đục bỏ lớp bê tông trên.

"Hiện công nhân đã đục phá bề mặt bê tông quanh gốc cây. Đồng thời chúng tôi tạo lại bồn để dễ chăm sóc và giúp cây phát triển bình thường. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tiến hành rà soát và xử các hàng cây có dấu hiệu tương tự", vị này cho biết.

TP.HCM kiểm tra toàn bộ cây xanh đường phố

Sở Xây dựng TP.HCM vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại tất cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP, đảm bảo không để xảy ra sự cố đáng tiếc trong cao điểm mưa gió sắp tới.

Trong đó kiểm tra toàn hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, có dấu hiệu sâu mọt, bọng gốc, nghiêng có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm; lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn; chống/sửa những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình...

Đặc biệt chú ý hệ thống cây tại những đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông, khu vực thường tập trung đông người.

Phần gốc cây phát triển biến dạng vì bị bê tông bao vây thời gian dài

Phần gốc cây phát triển biến dạng vì bị bê tông bao vây thời gian dài

Phần bê tông bao quanh gốc đã được đục bỏ

Phần bê tông bao quanh gốc đã được đục bỏ

Đơn vị chăm sóc cây xanh cho biết sẽ xây lại phần bồn quanh gốc cây

Đơn vị chăm sóc cây xanh cho biết sẽ xây lại phần bồn quanh gốc cây

Có khoảng 30 cây xanh trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM bị tình trạng trên

Có khoảng 30 cây xanh trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM bị tình trạng trên

Vụ cắt tỉa cây xanh trụi lá, đơn vị thực hiện nói gì?Vụ cắt tỉa cây xanh trụi lá, đơn vị thực hiện nói gì?

Đơn vị trực tiếp thực hiện đã có phản hồi về việc cắt trụi lá cây xanh tại công viên Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên