24/10/2011 20:27 GMT+7

Đua xe chạy bằng năng lượng mặt trời

ĐỖ THU THẢO
ĐỖ THU THẢO

TTO - Ngày 24-10, trận khai mạc cuộc thi “Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” năm 2011 đã diễn ra tại Khu công nghệ cao (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

i0gKm6Pu.jpgPhóng to
Dưới trời nắng đẹp, các đội thi tham gia trình diễn xe chạy bằng năng lượng mặt trời - Ảnh: Thu Thảo

Cuộc thi đã thu hút 42 đội tham gia, trong đó có 35 đội tại TP.HCM và 7 đội đến từ Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Vĩnh Long. 42 đội được chia làm 9 bảng thi đấu vòng loại theo hình thức vòng tròn bấm giờ tính điểm từ ngày 24-10 đến 1-11. Ban tổ chức sẽ chọn ra 2 đội cao điểm nhất vào vòng đấu bảng.

Theo ban giám khảo cuộc thi, với 1,5km đường đua, xe chạy bằng năng lượng mặt trời của các đội đến từ bảng A (Mặt trời Việt - Công ty Mặt trời Việt, Kasati - Công ty cổ phần Viễn thông - tin học - điện tử, Lorentz - Công ty TNHH dịch vụ sản xuất Tinh Việt, Green Star - Nhà thiếu nhi quận Thủ Đức) đạt tốc độ trung bình 20km/giờ.

8dIbS2Sd.jpgPhóng to
Đội Tany Plastic chuẩn bị xe tham gia trình diễn khai mạc - Ảnh: Thu Thảo
q5XMBjqd.jpg
Một chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời có thiết kế khá... độc - Ảnh: Thu Thảo
Qkejlwgr.jpg
Chạy vẫn khá nhanh khi chở thêm một người - Ảnh: Thu Thảo
NNfiiXp4.jpg
Chiếc xe đạp... không đạp vì được chạy bằng pin năng lượng mặt trời của đội Mặt trời Việt đã vượt xa chiếc xe của đội Kasati trong lượt đua đầu tiên - Ảnh: Thu Thảo

Theo ông Huỳnh Kim Tước - giám đốc Trung âm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM, vòng chung kết dự kiến diễn ra trong hai ngày 30-11, 1-12, được Đài truyền hình TP.HCM tường thuật trực tiếp. Đặc biệt, sẽ có sự tham gia của thái tử Đan Mạch Frederik nhân chuyến công du tại Việt Nam.

Cuộc thi do Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM - Trung âm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC) và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

ĐỖ THU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên