06/02/2006 07:03 GMT+7

Đưa vào sử dụng máy cào rác bãi biển

THU THẢO
THU THẢO

TT (TP.HCM) - Những ngày đầu xuân, tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) và Vũng Tàu, nhiều người dân chứng kiến từng đám rác vỏ cua, ghẹ, ốc và bao nilông ngổn ngang trên bãi biển được cào sạch bằng một thiết bị gắn với đầu máy kéo (ảnh).

duuTukWo.jpgPhóng to
TT (TP.HCM) - Những ngày đầu xuân, tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) và Vũng Tàu, nhiều người dân chứng kiến từng đám rác vỏ cua, ghẹ, ốc và bao nilông ngổn ngang trên bãi biển được cào sạch bằng một thiết bị gắn với đầu máy kéo (ảnh).

Đây là thiết bị cào rác bãi biển do nhóm kỹ sư thuộc Xí nghiệp Cơ khí giao thông quận 5, TP.HCM nghiên cứu, chế tạo.

Theo kỹ sư Ngô Hằng Tiến, một thành viên của nhóm nghiên cứu: thiết bị cào rác bãi biển được thiết kế với một xe kéo có thể chạy trên bãi cát. Tùy vào rác nhiều hay ít, thiết bị có thể điều chỉnh độ sâu để bới rác vùi lẫn trong cát xuống khoảng 30cm. Cát biển sau khi được sàng giũ khỏi rác sẽ rơi xuống bãi biển và được san phẳng thông qua cần gạt ben đặt sau thùng chứa rác.

THU THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên