Phần lớn các em là bé gái, tuổi từ 9-16, trong đó có khoảng 10 em mới 9 tuổi, nhiều em là học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn và sự cả tin của gia đình các em, một số người dân tộc thiểu số tại địa phương đã dụ dỗ đưa các em đi làm việc tại các cơ sở da giày, may mặc tại TP.HCM với lời hứa hẹn sẽ trả lương cao, bao ăn ở và trả tiền xe. Khi bị đưa về TP.HCM, các em đều không được các chủ cơ sở ký hợp đồng, bị bóc lột sức lao động khi bị bắt làm việc từ 7g sáng đến 10g tối và chỉ hứa miệng trả lương một lần với số tiền 18 triệu đồng/năm để các em không bỏ về giữa chừng.
Ông Phan Trọng Tùng, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk, cho biết sự việc được phát hiện khi nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh đột ngột bỏ học sau kỳ nghỉ tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận