10/12/2018 13:57 GMT+7

Đưa đón khách tham quan làng hoa Sa Đéc bằng xe điện, xe ngựa

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Du khách đặt chân đến làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) dịp Tết Dương lịch này sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú hấp dẫn.

Đưa đón khách tham quan làng hoa Sa Đéc bằng xe điện, xe ngựa - Ảnh 1.

Xe điện sẽ được đưa vào phục vụ du khách tại làng hoa Sa Đéc - Ảnh: THÀNH NHƠN

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Xuân Sa Đéc 2019, công ty Cổ phần Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa cho biết sẽ đưa dịch vụ đưa rước bằng xe điện và xe ngựa vào phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm tại làng hoa.

Theo đó, sẽ có từ 6 đến 15 xe  điện (mỗi xe chở 11 khách), mỗi xe ngựa sẽ chở từ 5-7 khách.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ phối hợp với nông dân bày bán các đặc sản của tỉnh Đồng Tháp dọc tuyến đường hoa. Nhiều hộ nông dân cũng sẽ thiết kế các cổng chào, tiểu cảnh hoa tươi để du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

UBND TP Sa Đéc sẽ đầu tư kinh phí khoảng 4 tỉ đồng để thực hiện nhiều công trình, trong đó có việc trồng hoa suốt tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao dài hơn 2km. 

Thành phố cũng  đầu tư 2 cổng chào vào làng hoa tại cầu Sa Đéc 2 và cầu ông Thung cùng  3 khung vòm, mỗi khung có chiều dài gần 20m để tạo bóng mát cho khách tham quan khi đi trên tuyến đường hoa.

Dự kiến các công trình này  sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tết Dương lịch 2019.

Đưa đón khách tham quan làng hoa Sa Đéc bằng xe điện, xe ngựa - Ảnh 2.

Làng hoa Sa Đéc nơi 4 mùa khoe sắc, Ảnh: THÀNH NHƠN

Lễ hội Hoa Xuân Sa Đéc dự kiến khai mạc vào ngày 27-1 (tức 22-12 Âm lịch). Trong khuôn khổ lễ hội lần này, du khách đến làng hoa ngoài việc tham quan đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, làng bột trăm tuổi, còn có thể tham gia các hoạt động như hội thi trưng bày sinh vật cảnh, trải nghiệm chế biến ẩm thực từ hoa hồng, chế biến các món ăn từ bột Sa Đéc như hủ tíu, bánh bò, bánh da lợn…

Đưa đón khách tham quan làng hoa Sa Đéc bằng xe điện, xe ngựa - Ảnh 3.

Du khách tham quan làng hoa - Ảnh: THÀNH NHƠN

Làng hoa Sa Đéc được xem là thủ phủ hoa của toàn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, hàng năm cung ứng hàng chục triệu giỏ hoa cho thị trường các tỉnh và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Đài Loan…

Hiện diện tích trồng hoa kiểng toàn thành phố khoảng 600ha, với khoảng 3.000 hộ sản xuất. Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2017 đạt hơn 1.450 tỉ đồng.

Xây dựng đài ngắm hoa tươi tại làng hoa Sa Đéc Xây dựng đài ngắm hoa tươi tại làng hoa Sa Đéc

TTO - Dịp Tết Tây 2019, lần đầu du khách đến tham quan làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) sẽ có dịp trải nghiệm với đài ngắm hoa tươi.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên