- Hiện nay rất nhiều ngành tuyển sinh đồng thời hai khối chẳng hạn A, B hoặc C, D… Thí sinh có thể đăng ký dự thi cả hai khối. Tuy nhiên, thí sinh cần chú ý lịch thi. Chỉ có những khối thi được tổ chức thi khác đợt, thí sinh mới có thể dự thi được ở cả hai khối. Trong trường hợp khối A và khối B, do hai khối này thi hai đợt khác nhau nên thí sinh có thể đăng ký và dự thi ở cả hai khối.
* Một số trường chẳng hạn như Học viện Bưu chính viễn thông có 2 hệ đào tạo là hệ đại học và hệ cao đẳng. Nếu em muốn thi vào hệ cao đẳng của trường thì phải lấy kết quả thi đại học hay kết quả thi cao đẳng làm kết quả xét tuyển? Và em phải làm hồ sơ xét tuyển như thế nào? (Nguyễn Tiến Hùng - An Giang)
- Bậc cao đẳng trong trường ÐH sẽ không tổ chức thi mà xét tuyển dựa trên kết quả thi ÐH thí sinh từ. Theo qui định này, những thí sinh dự thi đại học nếu không trúng tuyển có thể sử dụng kết quả để đăng ký xét tuyển vào CÐ. Hoặc nếu có nguyện vọng vào CÐ ngay từ đầu, thí sinh có thể đăng ký NV1 vào bậc CÐ của một trường nào đó và thể hiện trong hồ sơ đăng ký dự thi.
* Năm nay em muốn thi vào khoa công nghệ thực phẩm của Trường ÐH Công nghiệp. Cho em hỏi là, nếu NV1 của em không đủ vào chuyên ngành này, em có thể được lấy điểm đó để xét vào các khoa khác hay không? (Huỳnh Xuân - huynhxuan183)
- Khi không trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi ban đầu, tất cả thí sinh có đủ điều kiện về điểm số, vùng tuyển đều được đăng ký xét tuyển NV2 vào các ngành cùng khối thi, còn chỉ tiêu, có thông báo xét tuyển. Thí sinh được trường xét tuyển theo nguyên tắc điểm số từ trên xuống đến khi hết chỉ tiểu.
* Nếu học công nghệ sinh học ra trường em có thể làm việc ở đâu, có thể làm tại các phòng xét nghiệm của các bệnh viện đa khoa được không? (Nguyễn Mai An - Hóc Môn)
- Sau khi học xong chương trình, cử nhân công nghệ sinh học có thể giảng dạy, nghiên cứu sinh học và công nghệ sinh học ở các trường, các viện; làm chuyên viên công nghệ sinh học trong các cơ quan quản lý, chỉ đạo sản xuất, trực tiếp sản xuất và dịch vụ các vấn đề tư vấn sản xuất, kiểm tra sản phẩm, đề xuất mô hình, thiết kế, thi công, cải tiến công nghệ trong các lĩnh vực ăn, mặc, ở, chữa bệnh... làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học và môi trường của các ngành hoặc các địa phương (bộ, sở, phòng, ban) và kiểm soát, thanh tra, tư vấn trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, môi trường, thực phẩm, y tế, khoa học hình sự; làm việc ở các trung tâm, tỉnh, thành phố, quận, huyện như là chuyên viên về công nghệ sinh học.
Muốn làm công tác xét nghiệm, nếu đúng chuyên ngành, bạn có thể theo học ngành cử nhân xét nghiệm tại các trường ÐH khối y dược.
NHÓM PVGD
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận