![]() |
Theo kế hoạch của ông Freimuth, Trương Thanh Hằng (phải) sẽ tham dự một số giải đấu ở châu Âu Ảnh: N.NHẬT |
Tuổi Trẻ đã trao đổi với tiến sĩ Uwe Freimuth - trưởng dự án hỗ trợ của điền kinh Đức tại VN, người xây dựng kế hoạch tập luyện và thi đấu của Hương và Hằng.
* Nhiều người băn khoăn tại sao ông chọn địa điểm tập huấn cho Hằng là Bhutan (nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc) chứ không phải Côn Minh (Trung Quốc) như trước đây?
- Có hai lý do tôi chọn Bhutan là nơi tập huấn cho Trương Thanh Hằng:
1- Bhutan có độ cao 2.300- 3.200m so với mực nước biển, là nơi lý tưởng để tập luyện cho các VĐV cự ly trung bình.
2- Đây là nơi có nhiều VĐV điền kinh nổi tiếng từng tập luyện như Feng Chu Yong - một VĐV nổi tiếng và sau này trở thành HLV của điền kinh Trung Quốc. Việc đi Bhutan do ông Gunter Lange - người lên kế hoạch huấn luyện cho HLV Hồ Thị Từ Tâm và VĐV Trương Thanh Hằng tập luyện đề xuất. Ông Gunter Lange có mối quan hệ rất tốt với Liên đoàn Điền kinh Bhutan nên ông ấy sẽ lo việc tìm đầu mối nơi Hằng đến để nhờ được giúp đỡ khi cô ấy sang Bhutan. Dù vậy, đến thời điểm này ông Gunter Lange và tôi vẫn chưa thống nhất về kế hoạch đi Bhutan mà đang xem xét thêm. Nếu phương án này bị hủy, chúng tôi sẽ đi Trung Quốc.
* Theo một số chuyên gia điền kinh VN, với cự ly trung bình VĐV chỉ nên tập luyện ở độ cao tối đa 2.300m. Việc đưa Hằng đi Lệ Giang (cao 2.800m), Bhutan (cao 3.200m) là quá sức và không có cơ sở khoa học?
![]() |
Tiến sĩ Uwe Freimuth |
* Hương và Hằng sẽ tham dự những giải nào của điền kinh châu Âu, thưa ông?
- Từ ngày 1-6 đến 3-7, châu Âu có 16-18 giải đấu và ông Hening Von Papen - HLV trưởng đội tuyển cự ly trung bình và dài của Đức - đang giúp tôi lựa chọn những giải đấu để Hương, Hằng dự thi. Khoảng giữa tháng 5, cả hai VĐV này sẽ biết mình tham dự những giải nào của châu Âu trong tháng 6. Việc tham dự các giải này nhằm giúp Hương, Hằng tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tâm lý thi đấu tại những giải đấu lớn sau này.
* Liên đoàn Điền kinh thế giới đã công bố các giải đấu sẽ là căn cứ xác định chuẩn đến Olympic London 2012 chưa?
- Tôi không quan tâm việc thi đấu của Hương, Hằng để đạt chuẩn đến Olympic London. Nếu thực hiện theo giáo án tập luyện và thi đấu theo chương trình chúng tôi đã lên kế hoạch, việc đạt chuẩn đến Olympic London là chuyện nhỏ với Hương, Hằng. Các nước ở châu Á thường chỉ quan tâm đầu tư cho VĐV một năm trước khi giải đấu diễn ra. Trong khi đó, tôi đang xây dựng chương trình huấn luyện để khi nào các VĐV cũng có thể tham dự những giải đấu lớn. Theo tôi biết, khoảng bốn tháng trước khi Olympic diễn ra, người ta mới biết các giải đấu sẽ là căn cứ để tính chuẩn đến Olympic. Hiện nay tôi không thể đoán đó là giải nào và thành tích phải đạt bao nhiêu mới có thể đến Olympic. Tuy nhiên, ở cự ly 100m Hương chắc chắn phải đạt thành tích dưới 11 giây 35. Còn ở cự ly 800m, Hằng phải đạt dưới 2 phút 20 giây.
* Ông từng nói sẽ đầu tư để đưa Trương Thanh Hằng vào tốp 10 cự ly trung bình của thế giới. Ông sẽ làm gì để đạt điều này?
- Tôi từng nói đến việc sẽ đưa Hằng vào tốp 10 thế giới. Tuy nhiên tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể cho việc này.
* Thành tích dự kiến của Hương, Hằng tại SEA Games 26 sẽ ra sao?
- Theo tính toán của tôi, Hương sẽ đạt từ 11 giây 28 đến 11 giây 30 ở cự ly 100m. Hằng sẽ đạt thành tích 2 phút ở cự ly 800m.
* Để thực hiện kế hoạch của ông, Hương sẽ phải bỏ giải Grand Prix châu Á 2011 diễn ra tại Trung Quốc và một số giải khác...Ông nghĩ gì về điều này?
- Tôi không quan tâm những giải đấu đó. Tôi không hiểu vì sao ở VN lúc nào cũng coi mục tiêu tại SEA Games và một số giải đấu nói trên là quan trọng. Trong khi đó, muốn chuyên nghiệp VĐV phải quan tâm đến những giải đấu lớn hơn. Năm 1999 tôi từng có mặt ở SEA Games 24. Từ đó đến nay, thành tích của các VĐV điền kinh tại SEA Games cũng chỉ vậy thôi. Trong hệ thống thi đấu điền kinh quốc tế, SEA Games là giải đấu có thành tích kém nhất.
● Ngày 18-4 Vũ Thị Hương sẽ sang Đức tập huấn trong hơn bốn tháng tại ĐH Thể thao Cologne. ● Tháng 5, Trương Thanh Hằng sẽ tập huấn tại Lệ Giang (Trung Quốc, nơi có độ cao 2.800m) trước khi lên đường sang Đức ngày 1-6 để tập trung cùng Vũ Thị Hương. ● Từ ngày 1-6 đến 3-7, Hương và Hằng sẽ tham gia một số giải điền kinh lớn của châu Âu. ● Sau ngày 3-7, Hằng sẽ trở về VN và có hai chuyến tập huấn tại Bhutan (mỗi chuyến 30-35 ngày). Hương sẽ đến Nhật Bản và Hàn Quốc dự Giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra từ ngày 7 đến 10-7 và Giải điền kinh vô địch thế giới từ ngày 27-8 đến 4-9. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận