06/05/2008 18:46 GMT+7

Du ngoạn Socotra

T.VY (Theo Xinhua/Reuters)
T.VY (Theo Xinhua/Reuters)

TTO - Nằm trên vùng biển Arab, cách đất liền Yemen khoảng 380 km về phía nam, quần đảo Socotra là nơi có nhiều loài động thực vật đặc hữu và có thể được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 7 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh về quần đảo quyến rũ này:

rj4TzHFM.jpgPhóng to

Cây huyết rồng, còn được người dân địa phương gọi là Dam al-Akhawain, được dùng làm thuốc, là một trong 900 loài thực vật đặc hữu ở Socotra

6WWVcf3X.jpgPhóng to

Bãi biển Qalensia ở Socotra thơ mộng và hoang sơ

68KT1uz3.jpgPhóng to

Loài cây được mệnh danh "hoa hồng sa mạc" ở Wadi Diksam, Socotra

5tJqFaZZ.jpgPhóng to

Chim kền kền Ai Cập, hiện chỉ còn khoảng trên 1.000 con ở Socotra, được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng

5A95jrDC.jpgPhóng to

Một hướng dẫn viên địa phương đứng trước miệng hang Di Gob trên đảo Socotra

SDhr71VF.jpgPhóng to

Chơi nhảy dù trên một ngọn đồi gần bãi biển Qalensia ở đảo Socotra

9ScqsWq5.jpgPhóng to

Du khách có thể hòa mình giữa thiên nhiên...

eWkv9J0p.jpgPhóng to

... hoặc thư giãn với hình ảnh rất dễ thương này

T.VY (Theo Xinhua/Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên