02/03/2015 16:29 GMT+7

​Bình Nhưỡng hủy lệnh cấm du khách nước ngoài vì dịch Ebola

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO -  Ngày 2-3, các hãng du lịch Trung Quốc cho biết chính quyền CHDCND Triều Tiên đã hủy lệnh cấm du khách nước ngoài vì sợ dịch Ebola lan tới đây.

Du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của chính quyền ông Kim Jong Un - Ảnh: Reuters

Theo AFP, Hãng du lịch Koryo Tours ở Bắc Kinh cho biết Tổng cục Du lịch quốc gia CHDCND Triều Tiên mới liên hệ với công ty để thông báo quyết định này. “Chính quyền Bình Nhưỡng sẽ sớm xác nhận kế hoạch mở cửa biên giới trở lại” - Koryo Tour nhấn mạnh.

CHDCND Triều Tiên đóng cửa biên giới hồi tháng 10-2014 vì lo ngại nguy cơ dịch Ebola xâm nhập. Bình Nhưỡng cũng buộc bất cứ ai đến nước này phải bị cách ly trong vòng 21 ngày, kể cả các quan chức ngoại giao nước ngoài.

Mới tuần trước CHDCND Triều Tiên tuyên bố cấm vận động viên nước ngoài tham gia cuộc đua marathon ở Bình Nhưỡng vào tháng 4 tới để ngăn chặn dịch Ebola.

CHDCND Triều Tiên từng vài lần đóng cửa biên giới để đối phó với nguy cơ y tế. Năm 2003, nước này cấm cửa du khách nước ngoài trong ba tháng do sợ dịch SARS lây lan.

Đến nay dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.500 người, chủ yếu ở Tây Phi. 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên