21/03/2009 05:16 GMT+7

Du lịch và chuyện tế nhị

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Lần đầu tiên “sex training tour” - tour du lịch tìm hiểu về giới tính được tổ chức tại TP Đà Nẵng. Bạn trẻ được khám phá những điều tế nhị vốn đã được đề cập từ xa xưa...

mjAdlfdZ.jpgPhóng to
Nghe giới thiệu về tín ngưỡng phồn thực của người xưa trong “sex training tour” - Ảnh: Đoàn Cường

Người xưa... thật tế nhị

Khi xe chuyển bánh, nhiều bạn đã sốt sắng với một hành trình lạ lẫm và thú vị đang chờ phía trước. “Từ xưa người Chăm đã rất chú trọng về quan hệ nam - nữ, thể hiện rõ nhất trong việc thờ Linga (sinh thực khí nam) và Yoni (sinh thực khí nữ). Tượng thờ Linga thường có hai dạng, tròn và dài, mô phỏng cối giã gạo với ý nghĩa hài hòa âm dương. Ngay việc các tượng thờ được điêu khắc bằng đá cũng thể hiện dương khí rất mạnh...”, người hướng dẫn giải thích về hai tượng đá với điểm nhấn là tín ngưỡng phồn thực.

Nhiều bạn quay đi chỗ khác khi nghe tiết lộ thêm về những “bí mật” trong quan niệm giới tính của người xưa... “Bức màn” tín ngưỡng phồn thực tiếp tục được gỡ ra. Một bệ thờ với một thớt tròn gồm 23 bầu vú (tượng trưng cho sự sinh nở, vòng kinh của người phụ nữ), mỗi bầu có đường kính 11cm, phía trên là hình bộ phận sinh dục nam. Sự bảo vệ “ngọc quản” của người đàn ông thể hiện qua sự cách điệu, quy ước bằng những nét chạm khắc bằng đá lần lượt được giới thiệu...

Sau khi đã “lật giở” gần hết những bí ẩn tín ngưỡng phồn thực của người Chăm, sự ngại ngùng ban đầu biến mất. Bạn Phạm Thu Thảo (Trường THPT Thái Phiên) chưa hết bất ngờ, chia sẻ: “Thật ngạc nhiên! Bọn em không ngờ người xưa đã nói rất khoa học về mối quan hệ nam nữ, tình dục. Dù đề cập đến chuyện tế nhị nhưng lại rất nghệ thuật, sáng tạo chứ không thô tục”. “Không chỉ hiểu hơn về lịch sử Đà Nẵng, văn hóa Chăm, giờ em đã có thể phân biệt được những khái niệm trong quan hệ giới tính hay sự kết hợp âm dương là như thế nào”, Trịnh Thị Ngọc Quỳnh (lớp 10 Trường THPT Thái Phiên) bộc bạch.

“Sex training tour” tiếp tục lên đường qua công viên thanh niên, tham quan, chụp hình lưu niệm ở khu du lịch bán đảo Sơn Trà và kết thúc bằng những trò chơi giáo dục giới tính ở bãi biển Mỹ Khê. Anh Nguyễn Đình Trí - Hội LHTN Đà Nẵng - chia sẻ: “Những trò chơi được xây dựng nhằm bình thường hóa sự đụng chạm giữa nam nữ, để các bạn hiểu rằng sự đụng chạm khác giới ở đây chỉ đơn giản là tình bạn. Đồng thời việc chia đội xen lẫn nam với nữ để hình thành một mối quan hệ giới tính vô tư, hỗ trợ lẫn nhau”. Sự ngại ngùng ban đầu của trò chơi đội nam - nữ đã nhanh chóng bị xóa nhòa, thay vào đó là tiếng cười vô tư của các thành viên...

Bạn Phạm Công Phương Đoàn (SV Trường CĐ Đông Á) đúc kết sau khi tham dự tour: “Kỹ năng sống, giá trị của tình bạn hay quan hệ giới tính lại chính ở những trò chơi, buổi học ngoại khóa đơn giản thế này”.

Trải nghiệm từ thực tế...

“Sex training tour” đầu tiên được thực hiện hoàn toàn miễn phí cho các bạn HS-SV Đà Nẵng. Ông Đinh Văn Lộc, giám đốc Công ty Việt Đà Travel, tiết lộ về ý tưởng xây dựng tour du lịch giới tính: “Mình thấy có trang tư vấn tình yêu, lối sống trên báo Tuổi Trẻ rất hay và chợt nghĩ miền Trung có văn hóa Chăm với tín ngưỡng phồn thực cũng thú vị, tại sao không lồng vào đó các trò chơi cũng như giáo dục giới tính cho thanh thiếu nhi qua hoạt động thực tế này”. Ngay sau khi có ý tưởng, ông Lộc đã liên hệ với Hội LHTN và cho ra đời “sex training tour” đầu tiên ở Đà Nẵng.

Đa số bạn trẻ nhìn nhận ở trường, lớp hay trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa khác đều được tư vấn giới tính nhưng chỉ đơn thuần là sách vở. Khi tham gia du lịch giới tính thực tế bằng việc trải nghiệm, các bạn đã trang bị được những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Ông Lộc nhìn nhận thẳng thắn: “Ý tưởng mới hình thành và sự chuẩn bị chưa thật sự chu đáo nên nội dung còn tương đối sơ sài. Sắp tới mình sẽ liên hệ với các trung tâm y tế để đưa các chuyên gia thiết kế trò chơi, cũng như tư vấn qua các hoạt động thực tế sẽ thu hút bạn trẻ nhiều hơn”. Cũng theo ông Lộc, ngay khi khai trương một số trường học đã liên hệ đặt vấn đề để học sinh tham gia tour này như một chương trình giáo dục giới tính ngoại khóa...

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên