![]() |
Hồ Suối Hai được xây dựng từ năm 1958, hoàn thành năm 1964 để làm nhiệm vụ phòng lũ và chống hạn cho huyện Ba Vì đang đứng trước nguy cơ bị “thu gọn” từ 1.200ha còn 700ha - Ảnh: N.KHÁNH |
Nhiều nhà khoa học đang sửng sốt trước ý trên vì nếu thực hiện, hồ Suối Hai sẽ bị thu nhỏ từ 1.200ha mặt nước còn 700ha, đồng thời hồ cũng mất chức năng phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn hecta đất lúa và mất nhiệm vụ phòng lũ cho khu vực hạ lưu.
Mất 20 triệu m3 nước ngọt
Sở NN&PTNT Hà Nội được UBND TP Hà Nội giao làm chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án thay đổi nhiệm vụ hồ Suối Hai. Văn bản chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án nghiên cứu thay đổi nhiệm vụ hồ Suối Hai do ông Trần Xuân Việt, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, ký nêu rõ: “Việc nghiên cứu thay đổi nhiệm vụ hồ Suối Hai là cơ sở để cho phép triển khai thực hiện dự án khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên”. Dự án này do Công ty cổ phần dầu khí Tản Viên thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN làm chủ đầu tư.
Đáng nói là hồ Suối Hai được xây dựng với thiết kế ban đầu có cốt tràn xả lũ 24,85m. Tuy nhiên quy hoạch khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên, trong đó có việc sử dụng mặt nước vào đảo trong hồ, lại được thiết kế duy trì giữ mực nước hồ Suối Hai ở cốt tràn xả lũ 23m. Vì vậy, việc lập dự án nghiên cứu thay đổi nhiệm vụ hồ Suối Hai được Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất nghiên cứu lập thiết kế các hạng mục, công trình phòng chống lũ khi mực nước dâng bình thường của hồ Suối Hai chỉ còn 23m, tức giảm cốt tràn xả lũ xuống 1,85m.
"Việc giảm diện tích mặt nước hồ Suối Hai bằng cách hạ cốt tràn xả lũ xuống còn 23m sẽ khiến hồ Suối Hai không còn dung tích làm chậm lũ cho khu vực hạ lưu. Chúng tôi đề nghị cho dừng dự án này" PGS.TS Khổng Doãn Điền, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Cơ học Hà Nội |
Giảm khả năng phòng lũ
Là người trực tiếp tham gia xây dựng hồ Suối Hai, ông Hà Thanh Sơn (75 tuổi, người xã Thụy An, Ba Vì) quả quyết: “Lúc quyết định xây dựng hồ Suối Hai, hồ này có ý nghĩa chống hạn và chống úng vì dân. Khi chưa có hồ thì cứ mùa hạn là cả vùng mất mùa, còn mùa lũ thì hàng loạt xã thuộc khu vực hạ lưu của huyện Quảng Oai trước đây, nay là huyện Ba Vì, ngập úng. Sau khi xây dựng hồ xong dân được vụ lúa, cảnh ngập úng không còn”.
Theo ông Nguyễn Cảnh Thung - nguyên chỉ huy trưởng phụ trách kỹ thuật xây dựng công trình hồ Suối Hai, “nếu hạ cốt tràn xả lũ xuống 23m thì diện tích hồ bị thu hẹp, nước trong hồ ít đi không còn điều tiết tưới tiêu, khả năng phòng lũ chắc chắn cũng giảm”.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Minh, chủ tịch UBND huyện Ba Vì, nói: “Chúng tôi chỉ đề nghị nếu có thay đổi nhiệm vụ của hồ hay thay đổi bất cứ cái gì thì vẫn phải đảm bảo tưới tiêu cho diện tích đất nông nghiệp của huyện”.
Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về dự án “thay đổi nhiệm vụ hồ Suối Hai” dự tính hạ cốt tràn xả lũ xuống còn 23m, ông Trần Thanh Nhã, phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, khẳng định: “Trước việc các nhà khoa học có ý kiến, chúng tôi đã báo cáo UBND TP và TP đã báo cáo Thành ủy. Đây mới là đề xuất nghiên cứu. Ý tưởng nghiên cứu là như vậy, chưa có dự án cụ thể”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận