03/11/2012 02:45 GMT+7

Du học không được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

TT - Tôi vừa xin nghỉ việc sau sáu năm làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở TP.HCM. Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và đang chờ xét duyệt. Trong thời gian tới, tôi dự định ra nước ngoài du học, nâng cao tay nghề để sau này tìm được công việc phù hợp với bản thân hơn. Tuy nhiên, tôi nghe nói vì không thể đến trình diện hằng tháng báo cáo tình trạng thất nghiệp, cũng không thể ủy quyền cho người thân thực hiện, nên quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi nghiễm nhiên bị hủy bỏ?

Nhà nước đưa ra chính sách trợ cấp thất nghiệp là để tạo điều kiện cho người lao động có thể điều tiết việc sử dụng số tiền trợ cấp một cách hợp lý nhất, cũng như hỗ trợ cuộc sống của họ trong thời gian không có việc làm. Thậm chí, Nhà nước còn quy định người đang bị thất nghiệp có thể yêu cầu hỗ trợ thêm chi phí học nghề (ước tính khoảng 300.000 đồng/tháng) để tạo điều kiện cho người đang thất nghiệp sớm tìm lại công việc phù hợp. Nay áp dụng vào trường hợp của tôi, việc tôi tạm thời rời khỏi Việt Nam là để học nhằm nâng cao tay nghề, chi phí học nước ngoài còn cao hơn trong nước. Cho nên nếu cơ quan quản lý và chi trả trợ cấp thất nghiệp lại vin vào lý do “không thể đích thân đến trình diện” để bỏ đi quyền lợi của tôi như vậy liệu có hợp lý?

Liệu tôi có thể ủy quyền cho người thân tại Việt Nam nhận thay cho tôi không? Hoặc giả tôi có thể đăng ký để xét lãnh trợ cấp một lần hay không?

Lê Thị Như Quỳnh

Trả lời: Theo khoản 2 điều 34 của nghị định số 127 ngày 12-12-2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và điểm 3.5 khoản 3 mục III thông tư số 04 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội ngày 22-1-2009 thì trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, vào ngày 15 hàng tháng, người thất nghiệp phải trực tiếp đến phòng lao động - thương binh và xã hội huyện nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, trường hợp bạn ở nước ngoài thì bạn không thể hoàn tất thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm để có thể hưởng trợ cấp thất nghiệp và bạn cũng không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Theo điểm b, điểm c khoản 1 điều 87 của Luật bảo hiểm xã hội, khoản 2 điều 23 của nghị định số 127, điểm 3.3 khoản 3 mục III thông tư số 04 thì để được hưởng trợ cấp một lần, bạn phải thuộc trường hợp đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đã kiếm được việc làm và phải làm đơn xin hưởng khoản trợ cấp một lần đến phòng lao động - thương binh và xã hội huyện nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi đáp ứng đủ điều kiện bạn sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên