14/07/2005 03:01 GMT+7

Dự án tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt: Sạt lở ở Khánh Lê

             N.C.T.
             N.C.T.

TT (Khánh Hòa) - Từ đầu tháng 7-2005 đến nay, do mưa nhiều và do cấu tạo địa chất yếu đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên công trình đường nối Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng thuộc dự án xây dựng tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt.

77g31mG9.jpgPhóng to
Xử lý sạt lở trên đoạn đường Khánh Lê (ảnh chụp sáng 12-7-2005) - Ảnh: N.C.T.
TT (Khánh Hòa) - Từ đầu tháng 7-2005 đến nay, do mưa nhiều và do cấu tạo địa chất yếu đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên công trình đường nối Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng thuộc dự án xây dựng tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt.

Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 515 Nguyễn Văn Đạm cho biết có chín điểm sạt lở đất đá mái taluy dương với khối lượng ước tính trên 186.900m3 xảy ra ở 10km cuối cùng của đoạn đường Khánh Lê, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Công ty Xây dựng công trình 515 đang tập trung xử lý. Đoạn đường nối Khánh Lê với tỉnh Lâm Đồng dài 32,4km (trong tổng chiều dài 135km của dự án tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt) quanh co, đèo dốc giữa những dãy núi đá (cao 1.700m so với mặt nước biển).

             N.C.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên