23/03/2022 16:05 GMT+7

Dự án thi công bến du thuyền chưa cấp phép nhưng sao nhồi cọc xuống biển?

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Nhiều người dân ở xã Tiến Thành, TP Phan Thiết thắc mắc về một công trình đang thi công, cắm cọc, làm kè mềm ở bãi biển nơi đây. Họ lo ngại xây dựng kè này sẽ xâm thực bờ biển, nhất là khu vực xung quanh từng xảy ra xói lở.

Dự án thi công bến du thuyền chưa cấp phép nhưng sao nhồi cọc xuống biển? - Ảnh 1.

Hai công trình đang thi công ở bờ biển xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, 2 bờ kè mềm làm bằng cát nối từ bờ nhô ra biển theo dạng hình cung, ôm lại rồi chừa một khoảng trống ở giữa. Bên phải kè này còn đắp thêm một đoạn song song với bờ biển.

Dự án thi công bến du thuyền chưa cấp phép nhưng sao nhồi cọc xuống biển? - Ảnh 2.

Kè mềm tại khu vực biển xã Tiến Thành - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nhìn xa xa ra ngoài biển còn có một công trình gồm cần cẩu, nhiều thiết bị máy móc, cọc sắt cắm xuống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Sơn Dũng - giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận - cho biết khu vực này trước đây được UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận tổ chức khảo sát địa hình, địa chất, nghiên cứu tác động chống xói lở bờ biển để phục vụ lập hồ sơ tham gia đấu giá dự án đầu tư xây dựng "Bến du thuyền và khu vui chơi thể thao biển".

Dự án thi công bến du thuyền chưa cấp phép nhưng sao nhồi cọc xuống biển? - Ảnh 3.

Cần cẩu, cọc nhồi tại công trình ở biển xã Tiến Thành - Ảnh: ĐỨC TRONG

Công ty có trách nhiệm liên hệ với các sở ngành, UBND TP Phan Thiết để được hướng dẫn thực hiện. Trong đó, UBND tỉnh Bình Thuận lưu ý công ty phải tuân thủ đúng các quy định, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động vùng biển tại khu vực.

Toàn bộ chi phí liên quan đến nghiên cứu, khảo sát do công ty chi trả. Trường hợp không trúng đấu giá, Nhà nước sẽ không hoàn trả kinh phí này cho công ty.

Dự án thi công bến du thuyền chưa cấp phép nhưng sao nhồi cọc xuống biển? - Ảnh 4.

Chủ đầu tư triển khai thi công công trình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo một lãnh đạo UBND TP Phan Thiết, dự án trên vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Còn về kè mềm đã hình thành, vị lãnh đạo UBND TP Phan Thiết giải thích chủ đầu tư đang trong quá trình thử nghiệm, giả định, khảo sát địa chất, dòng nước, nghiên cứu việc xói lở bờ biển khu vực này.

Đến khi có kết quả nghiên cứu, chủ đầu tư sẽ xây dựng bài bản, mỹ quan hơn, chứ không có làm kè mềm như vậy.

Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ nhà hàng lấn bờ biển Bình Thuận chỉ đạo làm rõ vụ nhà hàng lấn bờ biển

TTO - Ngày 27-2, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ quan làm rõ vụ nhà hàng Biển Vĩnh Hảo 2 xây lấn bờ biển, tự ý tháo dỡ rào chắn ven quốc lộ 1 ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên