16/05/2013 08:16 GMT+7

Dự án muối Quán Thẻ: Mở rộng vùng quan trắc nhiễm mặn

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ông Trần Xuân Hòa - phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và Công ty TNHH đầu tư và phát triển sản xuất Hạ Long tổ chức quan trắc xác định phạm vi, khu vực đất bị nhiễm mặn ngoài khu dân cư thôn Quán Thẻ 1 (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam).

Ông Hòa yêu cầu kết quả quan trắc này phải báo cáo về cho UBND tỉnh trong tháng 5-2013 để tỉnh xem xét, chỉ đạo việc hỗ trợ cho dân có đất bị nhiễm mặn.

Theo ông Trần Mạnh Cương - chủ tịch UBND xã Phước Minh, dự án khu kinh tế sản xuất muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ của Công ty Hạ Long hoạt động từ năm 2008 không chỉ gây nhiễm mặn nghiêm trọng, biến gần 300ha đất của khoảng 1.000 hộ dân ở khu dân cư thôn Quán Thẻ 1 trở thành “đất chết”, mà còn làm nhiễm mặn các mức độ khác nhau trên diện rộng đối với đất đai bên ngoài khu dân cư này. Do đất bị nhiễm mặn, việc sản xuất gặp nhiều khó khăn, năng suất sụt giảm nên người dân yêu cầu chủ dự án phải hỗ trợ.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên