Theo báo cáo của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường, “trong thời gian qua, có một số dự án phải lập báo cáo đầu tư, xin chủ trương đầu tư nhưng sau khi lập ĐMT thấy xuất hiện những tác động xấu đến môi trường, buộc phải đình chỉ dự án, gây lãng phí cho chủ đầu tư và xã hội. Vì vậy, việc quy định hai bước lập ĐMT đối với một số dự án lớn, có tác động xấu đến môi trường là cần thiết”. Ban soạn thảo đề xuất “loại dự án phải có báo cáo ĐTM hai bước sẽ không nhiều, được giới hạn chỉ đối với các dự án lớn, có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường (như một số dự án thủy điện hay khai thác khoáng sản quy mô lớn). ĐTM ban đầu phải được Bộ Tài nguyên - môi trường thẩm định”.
Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về các vấn đề khác nhau của Luật công chứng (sửa đổi). Vấn đề được quan tâm nhất ở dự luật này là việc mở rộng phạm vi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chưa đồng ý với tờ trình của Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình về việc đề nghị cử ba vị thẩm phán TAND tối cao gồm các ông Lý Khánh Hồng, Lê Văn Minh, Nguyễn Anh Tiến làm thành viên hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan trình và Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật tiếp tục bàn bạc, xem xét là trình lại nhân sự vào dịp khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận