13/06/2017 16:27 GMT+7

Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành chậm tiến độ vì thiếu cát

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ông Hoàng Thanh Hải - giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành cho biết dự án này đang thiếu khoảng 1 triệu m3 cát để đắp gia tải nền đường.

Công nhân thi công dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: Tư liệu

Nguyên nhân chính là do vừa qua nhiều địa phương cấm khai thác các trái phép khiến việc cung cấp cát đắp gia tải nền đường bị thiếu nên nhà thầu không có vật liệu để thi công.

Nhiều nhà thầu phải chấp nhận mua cát giá tăng gấp đôi lên 200.000 đồng/m3 cũng không đủ cát để thi công. Tình hình thiếu cát đang gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,1km (gồm Long An dài 2,7km, TP.HCM dài 26,4km và tỉnh Đồng Nai dài 28km) được xây dựng cho 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp) nên có nhu cầu cát rất lớn.

Đây là dự án làm đường lớn nhất ở các tỉnh phía Nam với tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) 1,6 tỉ USD, tương đương khoảng 32.000 tỉ đồng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên