26/01/2011 03:40 GMT+7

Đốt vàng mã, coi chừng "bà hỏa"

GIA MINH
GIA MINH

TT - Tết sắp đến, cũng là lúc hàng hóa cho “người cõi âm” vào mùa mua bán tấp nập, đủ loại từ nhà lầu, xe hơi, điện thoại hàng hiệu, thậm chí là máy bay...

PqHOnxXJ.jpgPhóng to
Chọn mua đồ cúng ông táo tại chợ Bà Chiểu, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.
UWykugN4.jpgPhóng to
“Giấy lưu hành” xe dưới địa phủ cho nhiều loại ôtô, xe gắn máy - Ảnh: Gia Minh

Có thể kể hàng loạt địa chỉ như chợ Bình Tây, đường Phan Văn Khỏe (Q.6), đường Nguyễn Thị Nhỏ (kéo dài từ Q.5 tới Q.11), đường Trần Quý (Q.11), đường Lão Tử (Q.5)... và hầu hết các chợ lớn nhỏ tại TP.HCM đều có một vài cửa hàng cung cấp các loại sản phẩm phục vụ “nhu cầu” của “người cõi âm”.

Ngoài các loại “hàng cao cấp thời thượng” mới có từ vài năm trở lại đây như nhà lầu, xe hơi, điện thoại iPhone, tivi, đầu máy..., năm nay còn xuất hiện thêm một sản phẩm mới: máy bay với đủ loại Boeing 747, Airbus... Một nhân viên bán hàng trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11 cho biết: “Loại hàng này được đặt riêng, chỉ những người sành điệu, chịu chơi mới biết sắm cho người thân ở bên kia thế giới dùng”. Giá một chiếc máy bay tại khu vực này từ 70.000-250.000 đồng.

Sở Cảnh sát PCCC khuyến cáo

Năm nào trước, trong và sau Tết Nguyên đán, việc đốt vàng mã cũng tăng cao. Không chỉ ở các hộ gia đình mà các cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp cũng tổ chức đốt vàng mã, nhang đèn, đặc biệt là hiện tượng người dân ở các chợ, trung tâm thương mại lén lút đốt tại nơi kinh doanh. Sở Cảnh sát PCCC khuyến cáo: người dân tuyệt đối không đốt vàng mã ở những nơi pháp luật cấm như chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy. Tại các hộ gia đình, doanh nghiệp, người dân nên đặt bàn thờ tại nơi không có vật liệu dễ cháy, khi rời khỏi nhà phải tắt nhang đèn.

Đốt tiền triệu để thành “đại gia âm phủ”

Tại một cửa hàng trên đường Phan Văn Khỏe (Q.6) phía sau chợ Bình Tây, người phụ nữ bán hàng đon đả giới thiệu ở đây có đủ các loại ôtô, xe gắn máy... với đủ giấy tờ, lưu hành yên tâm không sợ bị... công an địa phủ phạt.

Người phụ nữ này đưa ra một chiếc xe gắn máy, bên trong là khung tre kết nối bằng các loại dây, đinh kim loại, ngoài được dán giấy có in hình từng bộ phận của chiếc xe gắn máy Honda SH. Đi kèm chiếc xe này còn có bằng lái và đăng ký môtô do... công an địa phủ - phòng cảnh sát giao thông địa phủ phát hành. Bằng lái có khoảng trống để dán hình, ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ của “người cõi âm”, có giá trị không thời hạn và có chữ ký.

Tương tự, giấy đăng ký môtô, xe máy cũng có chỗ trống để ghi họ tên, địa chỉ, CMND và còn có sẵn số khung, số máy của xe. “Xe như thế này mới lưu hành dưới địa phủ được, các xe đời cũ chỉ có giấy xe địa phủ chứng minh lưu thông là do họ tiết kiệm tiền, không dám làm bằng lái, cà vẹc nên xuống dưới chưa chắc chạy được” - người bán hàng này cho biết. Chiếc xe này có giá 60.000 đồng. Các loại xe khác có giá từ 30.000-350.000 đồng.

Tại một tiệm vàng mã trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (Q.5), cô gái bán hàng giới thiệu: các loại nhà lầu, xe hơi và tiền vàng có thể cúng bất kỳ ngày nào chứ không chỉ dịp tết. Một chiếc xe hơi hiệu Innova tại đây có giá 90.000 đồng, kèm theo cả tài xế, xe có giấy xe địa phủ chứng minh thông dụng - bên dưới ghi toàn chữ Hán, có chua thêm một số chữ tiếng Việt nguệch ngoạc như ngày tháng năm, người gửi, màu xe, loại xe và tên, địa chỉ người nhận. Khi chúng tôi có mặt tại đây, nhiều khách hàng gọi điện thoại tới đặt ngựa, nhà lầu, xe hơi... và hàng được giao tận nhà cho các khách hàng mua nhiều.

Hầu hết các cửa hàng chỉ bày bán các loại nhà lầu, xe hơi bình thường, có giá từ vài chục tới vài trăm ngàn đồng. Nhưng nếu khách yêu cầu chỉ trong 1-2 ngày, thậm chí ngay sau vài giờ, sẽ có đủ loại hàng như ý, từ ôtô hạng sang, nhà biệt thự có đủ sân vườn, bể bơi...

Nguy cơ cháy tăng cao

Đại tá Lê Tấn Bửu, phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM, cho biết những ngày giáp Tết Nguyên đán, nguy cơ cháy do đốt nhang đèn, vàng mã đang tăng lên rất cao. Chưa có con số thống kê chính thức về việc đốt nhang, đèn vàng mã gây cháy trong năm 2010, tuy nhiên Sở Cảnh sát PCCC ghi nhận có nhiều vụ cháy do đốt vàng mã trong số chín vụ cháy nhỏ, 76 tin báo cháy.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại vàng mã lớn như nhà lầu, xe hơi. Những loại này khi đốt có nguy cơ gây cháy rất cao, người dân không nên sử dụng. Ông Bửu cũng khuyến cáo người dân cần hết sức chú ý khi đốt vàng mã: khi đốt nên đốt trong thùng kim loại để tránh tàn lửa bay, tuyệt đối tránh xa những nơi có nguy cơ bắt lửa và không để trẻ em trông coi việc đốt. Đốt xong phải dập tắt hoàn toàn tàn lửa. “Hiện nay Nhà nước khuyến cáo người dân không nên đốt vàng mã tràn lan, người dân nên hưởng ứng” - ông Bửu cho biết.

Ngăn chặn việc đốt hàng mã quá nhiều

GS.TS Ngô Đức Thịnh (ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, nhà nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng dân gian) cho rằng: đốt vàng mã là một hành động trong nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng dựa trên quan niệm và phong tục tập quán có từ xưa. Khi quan niệm còn thì hành động còn.

Do quan niệm trần sao âm vậy, tức là con người khi sống cần gì thì con người khi mất đi, linh hồn cũng như vậy, người ta mới đặt ra các nghi lễ dâng cúng rồi đốt đi. Tuy nhiên, người ta làm quá nhiều, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường thì phải ngăn chặn. Nhưng không vì thế mà cấm cả xã hội, làm sao để người dân ý thức, hạn chế trong không gian tín ngưỡng là được.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất