
HLV Pep Guardiola hoàn toàn bị bắt bài - Ảnh: Reuters
Nhưng chẳng mấy CĐV Man City tin rằng đội bóng của họ có thể gương dậy được từ bản hợp đồng này. Donnarumma chắc chắn là một "siêu thủ môn". Và có thể còn là phiên bản nâng cấp so với Ederson của thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nhưng anh không phải là lời giải cho những vấn đề trong thời gian qua của Man City.
Trước khi Donnarumma đến, tân binh James Trafford của Man City đã bắt trọn 3 trận đầu mùa giải. Anh chơi rất hay trong trận thắng Wolverhampton, mắc lỗi khiến đội nhà bại trận trước Tottenham, nhưng "vô can" trong trận thua 1-2 trước Brighton.
Trafford có thể chưa đủ đẳng cấp để bắt chính cho một đội bóng lớn như Man City. Nhưng anh rõ ràng không phải là nguyên nhân chính cho màn chạy đà ì ạch của thầy trò ông Pep Guardiola.
Vậy điểm yếu của Man City nằm ở đâu? Phải chăng là vị trí tiền vệ phòng ngự như HLV Pep Guardiola đã kêu ca suốt mùa giải năm ngoái? Cũng không phải, bởi Rodri đã trở lại. Điểm yếu nằm ở sức sáng tạo của đội, khi De Bruyne đã rời đi? Có thể, nhưng Guardiola không thể kêu ca về vấn đề nhân sự bởi ban lãnh đạo đã duyệt chi hơn 100 triệu euro để mang về Cherki và Reijnders.
Nhìn chung, HLV Guardiola đã được đáp ứng mọi yêu cầu về nhân sự. Đội bóng của ông mua tiền đạo, mua trung vệ vào mùa đông. Rồi lại mua hậu vệ cánh, mua tiền vệ trung tâm, mua tiền vệ tấn công vào mùa hè. Đến phút chót của thị trường chuyển nhượng, họ mua luôn cả một siêu thủ môn. Guardiola sẽ chẳng còn gì để bào chữa nữa nếu tiếp tục thua trận trong thời gian tới.
Ai rồi cũng phải hết thời. Các CĐV Man City bắt đầu đối mặt một sự thật, đó là vị chiến lược gia đại tài của họ có thể đã "hết phép". Sau chuỗi năm tháng thống trị, Man City đã không còn đe dọa được các đội bóng của Premier League nữa. Bây giờ mọi đội bóng khi chạm trán Man City đều biết phải làm gì.
Cụ thể, thay vì co cụm trước Man City, hãy mạnh dạn tấn công, gây sức ép, tranh chấp quyết liệt. Đó là cách mà Tottenham và Brighton đã làm. Và cả hai đều là những đội bóng nổi tiếng về lối đá gây sức ép mạnh mẽ.
Và trên hết, lợi thế từng khiến Man City trở nên "vô đối" là tiền bạc giờ đây không còn là lợi thế riêng biệt của họ nữa. Cuộc cải cách của UEFA, từ Luật công bằng tài chính cho đến tăng tiền thưởng ở Champions League đã giúp những CLB có mô hình tài chính bền vững như Liverpool, Arsenal phất lên. Liverpool vung gần 500 triệu euro để mua cầu thủ trong mùa hè này, con số khiến ngay cả Man City giai đoạn giàu mạnh nhất cũng phải chào thua.
Nếu cả Reijnders, Cherki, Marmoush cũng không thể cứu Pep Guardiola, có lẽ Donnarumma cũng đành chào thua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận