Tag: đóng viện phí

Giảm xếp hàng chờ đóng viện phí

TTO - Chỉ cần giấy tờ tùy thân, ngân hàng có thể in thẻ khám bệnh ngay tại bệnh viện để người bệnh khám và trừ tiền trực tiếp trên thẻ thay vì đứng xếp hàng dài chờ đóng tiền như trước.

Bệnh nhi dưới 6 tuổi phải đóng viện phí rồi đi thanh toán lại?

TT - Trước đây trẻ dưới 6 tuổi đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chỉ cần nộp hộ khẩu và khai sinh là được khám, điều trị miễn phí. Thế nhưng, sáng 27-8 bệnh viện thông báo tất cả bệnh nhi dưới 6 tuổi đều phải đóng viện phí đầy đủ. Sau đó, khi bệnh nhi ra viện sẽ được bệnh viện cấp phiếu thanh toán để gia đình mang về địa phương nơi trẻ cư trú cùng với thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của trẻ để được thanh toán.

Có thẻ BHYT khám miễn phí vẫn phải đóng viện phí

TT - Con tôi tên Đoàn Anh Phúc, 3 tuổi, ngụ tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Ngày 17-5 con tôi để gót chân vào xe đạp gây chấn thương nên tôi đưa con vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ khâu hai mũi rồi cho con tôi sang nằm điều trị tại khoa phỏng - chỉnh hình của bệnh viện.