
Diễu hành cổ phục quảng bá phim Hộ linh tráng sĩ tại Triển lãm Thành tựu đất nước, thu hút đông người xem - Ảnh: T.ĐIỂU
Tại Triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), khu vực trưng bày của ngành điện ảnh đặc biệt thu hút các bạn trẻ bởi rạp chiếu phim miễn phí nhiều bộ phim ăn khách và khu trưng bày của đoàn phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh.
Đồng tiền đầu tiên của nước Việt
Trong khi đợi xem những suất chiếu bộ phim yêu thích, các bạn trẻ thích thú tìm hiểu những câu chuyện văn hóa thú vị thời nhà Đinh tại gian trưng bày ngay cạnh rạp chiếu phim.
Ở đây, đoàn làm phim trưng bày cổ phục, mặt nạ lấy cảm hứng từ văn hóa Mường, Tày, mặt nạ Tuồng, binh khí thời Đinh và đặc biệt là đồng tiền thời Đinh - đồng tiền đầu tiên của nước Việt vừa giành độc lập sau 1.000 năm Bắc thuộc, là những đạo cụ, phục trang đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện để sử dụng trong bộ phim Hộ linh tráng sĩ.

Đồng tiền thời Đinh phóng lớn - một đạo cụ trong phim Hộ linh tráng sĩ được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: MINH TRANG
Đặc biệt những đồng tiền cổ thu hút sự quan tâm của người xem.
Triển lãm treo một đồng tiền to kích thước lớn đường kính 1,2m và các đồng tiền nhỏ đạo cụ được trưng bày trong tủ kính. Một trong những bối cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ là phỏng dựng lại xưởng đúc đồng tiền đầu tiên của nước Việt.
Sau khi lên ngôi, nhà vua Đinh Tiên Hoàng hạ lệnh cho đúc đồng tiền riêng của triều đại mình, đặt tên đồng Thái Bình Hưng Bảo.
Đồng tiền đầu tiên này không chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa mà còn mang biểu tượng của một quốc gia độc lập, biểu tượng của tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng hùng cường của một dân tộc vừa thoát ách đô hộ 1.000 năm.

Người xem triển lãm thích thú check-in với tác phẩm - Ảnh: T.ĐIỂU
Những nghiên cứu cổ phục thời Đinh gây chú ý
Một phần được chú ý nữa của triển lãm là các bản phác thảo vẽ tay phục trang của nhà nghiên cứu mỹ thuật lịch sử, hoạ sĩ Trịnh Quang Vũ và các bản vẽ phác thảo phục trang của hoạ sĩ Kao Việt Nguyễn. Các phác thảo bộ phận phục trang đang trong quá trình nghiên cứu, sẽ hoàn thành trước khi phim bấm máy vào trung tuần tháng 11-2025.
Giữa khu sân khấu thu hút người xem là bộ áo giáp do nhóm Đại Việt Võ Bị thử nghiệm, chế tác (chưa phải phục trang chính thức cho phim).
Mặt nạ tuồng gắn trên bộ áo giáp là đại diện cho một trung thần trong vở kịch Đào Tam Xuân - nhân vật Cao Hoài Đức
Ngoài mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ tuồng, Hộ linh tráng sĩ còn kết hợp với nghệ nhân Danis Nguyễn để làm ra một số mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ của người Tày; và một số các mặt nạ khác.
Triển lãm trưng bày bộ sưu tập mặt nạ nghệ thuật của Danis Nguyễn sẽ được sử dụng trong phim.
Tại triển lãm, nhiều nhóm đã thảo luận sôi nổi câu chuyện các bộ phục trang, binh khí đang được hoàn thiện để sử dụng trong phim có sát với thực tế của hơn 1.000 năm trước.

Bộ áo giáp do nhóm Đại Việt Võ Bị thử nghiệm và chế tác, chưa phải phục trang chính thức cho phim, và mặt nạ Tuồng được trưng bày ở trung tâm triển lãm, thu hút người xem, bàn luận - Ảnh: T.ĐIỂU
Phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng, vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh trong lịch sử Việt Nam.
Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật.
Trong bộ phim này NSND Tự Long vào vai thầy mo. Lần đầu đóng phim điện ảnh, Tự Long cho biết nhân vật này khác hoàn toàn với anh ngoài đời cũng như các vai diễn trên truyền hình của anh trước đây.
Tại Triển lãm thành tựu đất nước, Tự Long đã đến giao lưu với khán giả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận