01/01/2026 12:58 GMT+7

Đồng Tháp quyết liệt xử lý hơn 45.000 trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chương trình giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch.

lấn chiếm sông kênh rạch - Ảnh 1.

Một công trình xây dựng trái phép bị xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp xử lý - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 45.000 trường hợp xây dựng lấn, chiếm sông, kênh, rạch. Đây là con số lớn, phản ánh rõ áp lực trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt, mật độ cao so với bình quân cả nước.

Hệ thống sông, kênh, rạch giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển giao thông thủy, thủy lợi, cấp nước, tiêu thoát lũ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Tuy nhiên thời gian qua, tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch vẫn diễn ra ở nhiều nơi, gây thu hẹp dòng chảy, cản trở tiêu thoát nước, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ; đồng thời ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thế Hồng Trung cho biết riêng trên địa bàn Đồng Tháp (cũ) hiện có 45.157 trường hợp xây dựng lấn, chiếm sông, kênh, rạch, trong đó 40.298 trường hợp là nhà ở và 4.859 trường hợp là công trình.

Nhiều trường hợp vi phạm tồn tại kéo dài, phát sinh từ lịch sử, gắn với sinh kế của người dân, khiến việc xử lý đòi hỏi lộ trình phù hợp và nguồn lực lớn.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhiều phía. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch ở một số địa phương chưa thật sự hiệu quả. 

Việc phối hợp giữa các ngành, địa phương và vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, phản ánh vi phạm còn hạn chế. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng ở một số nơi chưa được thực hiện nghiêm, chưa kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm vi phạm.

Để từng bước lập lại trật tự, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm giải quyết tình trạng xây dựng lấn, chiếm sông, kênh, rạch đến năm 2030. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở được tăng cường, nhiều trường hợp vi phạm mới đã được ngăn chặn kịp thời.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và 102 xã, phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc bảo vệ hành lang sông, kênh, rạch. Trên thực tế, hiện nay nhiều công trình lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh đã bị tạm dừng thi công.

Đồng Tháp quyết liệt xử lý hơn 45.000 trường hợp lấn chiếm sông kênh rạch - Ảnh 3.Cần Thơ: Gây hạn chế dòng chảy, bồi lắng, lấn chiếm kênh rạch, hố ga sẽ bị xử phạt

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các phường tuyên truyền, vận động, đồng thời xử phạt các hành vi gây hạn chế dòng chảy, bồi lắng, lấn chiếm kênh, rạch, hố ga, đường cống thoát nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất