
Bờ kè tại khu vực xã Thường Phước bị sạt lở nghiêm trọng - Ảnh: M.T.
Theo quyết định phê duyệt dự án, mục tiêu cốt yếu của dự án là khẩn trương khắc phục và chủ động phòng chống tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông Tiền vốn đang diễn biến khó lường. Việc xây dựng tuyến kè không chỉ đơn thuần là công trình hạ tầng mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp trong khu vực.
Bên cạnh đó, công trình còn góp phần bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới giao thông đi lại của người dân, đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống thiên tai tại xã Thường Phước. Đây là khu vực có vị trí quan trọng, trước đây thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, nay là xã Thường Phước.
Tuyến kè có tổng chiều dài khoảng 1.100m, được chia thành nhiều đoạn với các kết cấu khác nhau để phù hợp với đặc điểm địa chất và dòng chảy từng vị trí.
Một số đoạn sử dụng kè bê tông cốt thép kết hợp cọc bê tông cốt thép, mái phía sông gia cố bằng túi cát vải địa kỹ thuật và thảm đá dày 0,5m.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều giải pháp xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm dọc sông Tiền và tuyến sông, kênh, rạch trọng yếu. Tổng chiều dài các điểm sạt lở bờ sông đã được xử lý hoặc xây dựng công trình bảo vệ đạt hơn 6,2km, với tổng kinh phí dự kiến trên 7.752 tỉ đồng.
Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 49 công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 76,7km, tổng kinh phí trên 5.535 tỉ đồng, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng quan trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận