25/01/2011 15:07 GMT+7

Đồng Nai: bắt đầu trả tiền Vedan bồi thường cho dân

HÀ MI
HÀ MI

TTO - Sáng nay (25-1), tỉnh Đồng Nai bắt đầu tổ chức chi trả tiền bồi thường đợt 1 của Vedan cho người dân.

* Người được bồi thường cao nhất 360 triệu đồng, thấp nhất 59.000 đồng!

Theo phương án chi trả, hai xã Long Phước và Phước Thái (huyện Long Thành) là nơi đầu tiên chi trả tiền đến tay dân, sau đó họp rút kinh nghiệm trong cách thức tổ chức chi tiền để áp dụng tiếp tại hai xã Long Thọ, Phước An (huyện Nhơn Trạch) vào ngày 26-1.

n85J5aad.jpgPhóng to
Sau nhiều năm chờ đợi, ông Trần Văn Bàng, ấp 1 A, xã Phước Thái đã ký nhận được 815.000 đồng

Theo ghi nhận của phóng viên TTO, bắt đầu từ 8g người dân đến UBND xã Phước Thái, Long Phước cầm theo thông báo mời nhận tiền, chứng minh nhân dân.

Có nhiều người không biết chữ đã nhờ đến cán bộ ấp, xã viết hộ cam kết và lăn tay. Để tránh xô đẩy, trong ngày đầu tiên chi trả tiền xã Phước Thái chỉ mời người dân ở ấp 1A, 1B đến nhận tiền và thông báo gọi lần lượt tên từng người vào nhận. Hội Nông dân xã Phước Thái cho biết dự kiến trong vòng bốn ngày có 1.753 hộ nuôi trồng, đánh bắt tại xã sẽ nhận tổng số tiền bồi thường đợt 1 trên 7,2 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại xã Long Phước chỉ có 509 hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản bị thiệt hại với số tiền Vedan bồi thường đợt 1 trên 4 tỉ đồng. Do vậy xã này không mời dân theo từng ấp mà mời người nuôi trồng bị thiệt hại để chi trả trước, sau đó mới trả cho người đánh bắt thủy sản. Xã Long Phước dự kiến trả tiền đợt 1 cho dân trong hai ngày.

Một số ít người dân có thắc mắc nhưng đa số đều phấn khởi khi trên tay cầm được số tiền mà Vedan đã chấp nhận bồi thường sau 14 năm ròng gây ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Khang làm nghề đánh bắt (ở ấp 1A, xã Phước Thái) khi cầm trên tay 2,7 triệu đồng tiền bồi thường đã nói: “Vedan mà chấp nhận trả tiền đến dân là tôi vui rồi. Số tiền này không đáng bao nhiêu sau những năm tôi bị thiệt hại nhưng ít ra cũng có chút đỉnh trang trải mấy ngày tết”.

VqyrrIM2.jpgPhóng to
Người dân đến làm thủ tục nhận tiền tại xã Phước Thái

Có mặt tại địa bàn giám sát việc chi trả tiền cho dân, bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành, cho biết: "Qua thống kê để áp giá bồi thường cho dân, người nuôi trồng ở xã Long Phước được bồi thường thiệt hại cao nhất là 369 triệu và thấp nhất là 59.000 đồng. Còn người đánh bắt thủy sản bị thiệt hại được bồi thường cao nhất là 20 triệu, thấp nhất là 360.000 đồng".

Giải thích về việc vì sao có hộ chỉ được bồi thường vài chục ngàn đồng, bà Hà nói sở dĩ xảy ra việc này là có hộ bị thiệt hại trong thời gian rất ngắn, diện tích thiệt hại nhỏ khiếu nại đòi quyền lợi nên ban chi trả bồi thường đã xem xét giải quyết.

Theo Hội Nông dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã thống nhất không tính việc bồi thường theo vùng ô nhiễm như cách của Viện Tài nguyên - môi trường. Tỉnh đã tính theo phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh, quảng canh), loại hình đánh bắt sau đó nhân với hệ số của phương thức nuôi, đánh bắt và số năm thiệt hại. Người dân cũng đã đồng thuận với cách tính này và có cam kết nhận tiền nên tiền được chi trả đến tay dân.

Trước đó, theo cam kết bồi thường, Vedan đã chuyển gần 120 tỉ để bồi thường cho người dân ở hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Trong đó, số tiền bồi thường đợt 1 đã chuyển đến hai huyện thiệt hại là 60 tỉ đồng.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên