15/08/2020 14:54 GMT+7

Đóng điện tạm sau sự cố nghiêng trụ giữa biển, sẽ lắp đèn cảnh báo va chạm ban đêm

K.NAM
K.NAM

TTO - Sau khoảng 18 giờ đồng hồ phát hiện sự cố trụ điện cao thế vượt biển bị đổ nghiêng, Điện lực Kiên Giang đã khắc phục sự cố, tạm thời đóng điện trở lại cho đảo Hòn Tre.

Đóng điện tạm sau sự cố nghiêng trụ giữa biển, sẽ lắp đèn cảnh báo va chạm ban đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, tạm thời đóng điện trở lại - Ảnh: P.VŨ

Chiều 15-8, ông Hứa Thanh Nhàn - giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang - cho biết trước mắt đã chỉ đạo đơn vị vận hành đường dây 22kV vượt biển từ đất liền ra đảo Hòn Tre (Kiên Hải) khắc phục sự cố, tạm thời đóng điện trở lại để phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên đảo.

Theo ông Nhàn, ngay sau khi phát hiện sự cố nghiêm trọng, Điện lực Kiên Giang tiến hành ngắt điện khẩn cấp toàn tuyến cáp 22kV, đồng thời cử nhóm công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Kiên Hải đi tàu cao tốc ra hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại.

Kiểm tra thực tế cho thấy toàn bộ phần móng bêtông của trụ số 25 đã bị lật nghiêng. Nhận định ban đầu có thể do phần móng trụ bị va chạm mạnh bởi phương tiện đi biển có tải trọng lớn.

Hiện tại các đơn vị của Điện lực Kiên Giang đã kéo cáp qua trụ tạm để đóng điện trở lại. Riêng trụ số 25 vượt biển bị đổ nghiêng sẽ tiếp tục xác định nguyên nhân, tìm cách khắc phục hậu quả.

Ông Nhàn cho biết thêm khi thi công các tuyến cáp vượt biển, ngành điện đã tính tới phương án bảo vệ trụ móng. Tuy nhiên, do trụ điện cao thế cắm giữa biển, muốn bảo vệ phải xây tròn xung quanh mới bảo vệ hết được nên rất phức tạp, chi phí sẽ đội lên rất nhiều.

"Sắp tới chúng tôi sẽ bố trí đèn cảnh báo vào ban đêm xung quanh các vị trí trụ điện vượt biển, đặc biệt là các trụ gần bờ dễ bị tàu bè va chạm. 

Chúng tôi kêu gọi người dân khi điều khiển phương tiện tàu bè ngang qua các trụ điện cao thế nên tập trung quan sát tránh xảy ra va chạm rất nguy hiểm. Việc khắc phục hậu quả các trụ điện bị nghiêng, đổ giữa biển rất vất vả và tốn kém" - ông Nhàn nói.

Tỉnh Kiên Giang có 3 xã đảo có điện lưới quốc gia là: Hòn Tre, Lại Sơn (Kiên Hải), Tiên Hải (TP Hà Tiên). Các đường điện từ đất liền ra 3 đảo này đều thi công vượt biển trên không.

Trụ cao thế vượt biển đổ nghiêng, hơn 1.000 hộ dân đảo Hòn Tre mất điện Trụ cao thế vượt biển đổ nghiêng, hơn 1.000 hộ dân đảo Hòn Tre mất điện

TTO - Sự cố nghiêm trọng được phát hiện lúc 0h sáng nay (15-8), ngay sau đó Điện lực Kiên Giang đã ngắt khẩn cấp toàn tuyến cáp vượt biển khiến cả đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải (Kiên Giang) bị cúp điện.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên