10/07/2013 17:56 GMT+7

Đóng dấu kiểm soát giết mổ cho heo bẩn

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - 8g30 sáng 10-7, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc bắt giữ xe khách do ông Nguyễn Duy Thảo (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) vận chuyển thịt heo sữa trái phép từ Quảng Ngãi vào TP.HCM tiêu thụ.

NFENWZha.jpgPhóng to
Cán bộ trạm kiểm dịch động vật tiến hành kiểm tra, tiêu hủy lô hàng - Ảnh Hoàng Lộc

Lô heo sữa được đựng trong 7 thùng xốp gồm 72 con (còn nguyên nội tạng), trọng lượng 577kg để trong khoang hành lý xe khách. Trên nhiều thân heo và nội tạng xuất hiện đốm xuất huyết, rỉ dịch, biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. Đặc biệt, 39 con trong số này được Chi cục Thú y Quảng Ngãi đóng dấu kiểm soát giết mổ (số 35007).

Theo tài xế Nguyễn Duy Thảo, lô hàng trên được các đầu mối thuê vận chuyển từ Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) vào tập kết tại khu vực bến xe miền Đông (P.26, Q.Bình Thạnh) phân phối cho đầu nậu mang tiêu thụ khắp TP.HCM.

Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập biên bản tiêu hủy lô hàng, xử phạt chủ lô hàng 4 hành vi: vận chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, trốn tránh kiểm dịch, phương tiện vận chuyển không đảm bảo và vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật biến sắc với tổng số tiền trên 8 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, heo sữa bẩn được cấp giấy kiểm dịch, đóng dấu kiểm soát giết mổ từ Quảng Ngãi liên tục “lọt” vào TP.HCM.

Mới đây nhất, ngày 26-6 Chi cục Thú y TP.HCM ra quyết định tiêu hủy 900kg heo sữa nhiễm Salmonella (vi khuẩn gây bệnh thương hàn, tiêu chảy ở người) do Chi cục Thú y Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và “lọt” qua 3 trạm kiểm dịch Đức Phổ (Quảng Ngãi), Thuận Bắc (Ninh Thuận), ngã ba Ông Đồn (Đồng Nai).

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên