![]() |
Bức tranh Chữ phúc của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh |
Số lượng cổ vật và các tác phẩm hội họa không nhiều nhưng thể hiện rõ tinh hoa hàng nghìn năm mỹ thuật Việt. Đó là mỹ thuật Lý - Trần nổi bật lên như một hiện tượng với điêu khắc đình, chùa, gốm sứ...; các bức tranh thờ Hàng Trống, tranh Đông Hồ trước thế kỷ 20; các bức tranh thời kỳ mỹ thuật Đông Dương với những người mở đường đưa hội họa Việt Nam tiếp cận với dòng chảy thế giới như Tô Ngọc Vân, Mai Trung Thứ, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm; những bức tranh của thế hệ họa sĩ đương đại...
Song song với triển lãm, một chương trình vẽ tranh cũng được khởi động tại phòng vẽ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, dành cho sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội và học sinh 30 trường tiểu học, trung học trên địa bàn thành phố.
Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), kết thúc ngày 10-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận