17/02/2022 22:42 GMT+7

Đơn vị thi công cao tốc: Nước chưa về nhà máy chứ đơn vị không tự ý chặn dòng

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết đơn vị thi công không tự ý chặn kênh dẫn nước về Nhà máy nước Thuận Nam, mà đã đào một đoạn kênh khác trước khi chặn kênh để thi công cầu thuộc dự án.

Đơn vị thi công cao tốc: Nước chưa về nhà máy chứ đơn vị không tự ý chặn dòng - Ảnh 1.

Đến 20h30 tối 17-2, nước vẫn chưa bơm qua kênh cấp nước từ hồ Đu Đủ về hồ Tân Lập nên nước chưa qua đoạn kênh mới đào - Ảnh: Ban quản lý dự án Thăng Long

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 17-2, ông Đào Việt Cường - Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải), người phụ trách gói thầu số 1 XL dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - cho biết Nhà máy nước Thuận Nam dùng kênh dẫn nước từ hồ Đu Đủ vào hồ Tân Lập để xử lý nước sạch.

Tuy nhiên, theo lịch cấp nước từ hồ Đu Đủ qua kênh dẫn nước này đến hồ Tân lập là 1 tháng/ lần. Từ 27-1 đến ngày 17-2 vẫn chưa cấp nước nên kênh này vẫn khô.

"Kênh dẫn nước này có đoạn đi vào phạm vi trụ cầu tại km 11+518 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trước khi thi công nhà thầu đã kết hợp với chính quyền địa phương đào 456m kênh mới chuyển hướng kênh để tránh trụ cầu.

Đơn vị thi công tận dụng mùa khô để đắp đất ở đường đầu cầu. Do vậy, không có chuyện đơn vị thi công, quản lý dự án tự ý chặn dòng kênh dẫn nước", ông Cường lý giải.

Theo ông Cường, đến đầu giờ chiều 17-2, đơn vị thi công đã đào thông toàn bộ 456m kênh mới với chiều rộng 2m và sẽ tiếp tục cải tạo phù hợp với yêu cầu.

Đơn vị thi công cao tốc: Nước chưa về nhà máy chứ đơn vị không tự ý chặn dòng - Ảnh 2.

Việc chặn kênh hiện tại và cải kênh sang hướng khác là để thi công cầu tại km 11+518 của đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh: Ban quản lý dự án Thăng Long

"Nhưng để đảm bảo dẫn nguồn nước được thuận lợi, ông Trần Ngọc Diệp - chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) và ông Nguyễn Văn Phúc - phó chủ tịch huyện - đã đến hiện trường yêu cầu đơn vị thi công mở rộng đáy mương thành 4m, hạ độ cao.

Đến tối 17-2, đơn vị thi công đã hoàn thành mở rộng kênh để đảm bảo dẫn nước từ hồ Đu Đủ vào hồ Tân Lập cho Nhà máy nước Thuận Nam" - ông Cường cho biết.

Đơn vị thi công sẽ túc trực xe máy thi công 24/24 tại đoạn kênh mới đào để khơi thông dòng chảy, hạ độ cao trong trường hợp cần thiết để đảm bảo việc dẫn nước cho nhà máy.

Từ hiện trường, ông Cường nói theo kế hoạch của bên cấp nước, đêm 17-2 mới bơm nước từ hồ Đu Đủ qua kênh này đến hồ Tân Lập. Nhưng đến hơn 21h ngày 17-2 nước vẫn chưa được bơm qua kênh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 21h20, ông Trần Ngọc Diệp - chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam - cho biết việc đào đoạn kênh dẫn nước mới đã xong. Ông vừa rời hiện trường.

Từ hiện trường, ông Cường cho biết theo kế hoạch của bên cấp nước, đêm 17-2 mới bơm nước từ hồ Đu Đủ qua kênh này đến hồ Tân Lập nhưng đến hơn 21h ngày 17-2, nước vẫn chưa được bơm qua kênh.

Đơn vị thi công cao tốc chặn dòng, nhà máy nước sạch tạm ngưng hoạt động Đơn vị thi công cao tốc chặn dòng, nhà máy nước sạch tạm ngưng hoạt động

TTO - Ngày 17-2, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận thông báo Nhà máy nước Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam) phải tạm ngưng cung cấp nước sạch cho hơn 5.000 hộ dân kể từ 0h ngày 18-2.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên