05/08/2016 18:38 GMT+7

​Đốn hạ cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 5-8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cùng Ban quản lý đường sắt đô thị tổ chức họp báo công bố việc đốn hạ hai cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1.

Hàng cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng. Sắp tới sẽ có thêm 2 cây sọ khỉ cổ thụ sẽ bị đốn hạ để phục vụ cho dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: HỮU KHOA
Hàng cây sọ khỉ trên đường Tôn Đức Thắng. Sắp tới sẽ có thêm 2 cây sọ khỉ cổ thụ sẽ bị đốn hạ để phục vụ cho dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên - Ảnh: HỮU KHOA

Theo đó, có 16 cây xanh (sọ khỉ) bị ảnh hưởng bởi dự án ga Ba Son thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1: Bến Thành - Suối Tiên. Hiện Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP đã tiến hành bứng dưỡng di dời 14 cây về công viên Gia Định (Q.Gò Vấp). Riêng cây sọ khỉ số 129 và cây 214 có đường kính lớn từ 1,1 - 1,3 mét, chiều cao 16 - 17 mét không thể bứng dưỡng mà đốn hạ.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị, qua khảo sát để hai cây trên sống được thì khi đào phải giữ đường kính bộ rễ rộng hơn 5 mét. Nhưng nếu đào bộ rễ phải di dời đường cáp điện ngầm, phải phân luồng giao thông mất rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể quá trình vận chuyển hai cây xanh trên về công viên Gia Định phải di dời 56 vị trí cáp thông tin, điện băng ngang đường…

Từ cơ sở trên, Ban quản lý đường sắt đô thị kiến nghị và được sự chấp thuận của UBND TP cho phép đốn hạ hai cây sọ khỉ này.

Thay mặt cho Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP, ông Hà Ngọc Trường cho rằng việc đốn hạ hai cây xanh này là việc chẳng đặng đừng, mong được người dân ủng hộ nhằm đảm bảo tiến độ chung cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 1.

Việc đốn hạ hai cây sọ khỉ này dự kiến diễn ra trong 2-3 ngày. Gỗ cây sau đó sẽ được chế tác thành các sản phẩm như bàn, ghế… phục vụ công cộng.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên