22/01/2006 10:25 GMT+7

Đón giao thừa ở Chinatown

N.V.
N.V.

TTCN - Những ngày tết Bính Tuất, khu phố người Hoa ở Singapore sẽ được biến thành một buổi trình diễn hình ảnh 12 con giáp qua những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ, trong đó chú cún sẽ là nhân vật chính.

KvPzviWX.jpgPhóng to
Đón giao thừa với 12 con giáp và tượng thần tài
TTCN - Những ngày tết Bính Tuất, khu phố người Hoa ở Singapore sẽ được biến thành một buổi trình diễn hình ảnh 12 con giáp qua những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ, trong đó chú cún sẽ là nhân vật chính.

Du khách còn được thưởng thức những món ăn ngày tết tinh túy nhất theo kiểu Hoa tại chợ ẩm thực ngoài trời dọc theo Chinatown; cùng hàng ngàn người dân địa phương dự một bữa tiệc ngoài trời và xem một màn bắn pháo hoa hoành tráng chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới.

Ngoài ra còn có lễ hội bên sông ở công viên Esplanade, kéo dài từ 28 tết cho đến rằm tháng giêng. Con chó cũng vẫn là chủ đề cho tất cả trang trí đèn lồng hay ánh sáng của lễ hội, mà chủ đề nêu bật nền văn hóa của vùng Tứ Xuyên và đảo Đài Loan. Không chỉ có pháo hoa trong đêm khai mạc (28 tháng chạp) và đêm giao thừa, hằng đêm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội trên sông đều có bắn pháo hoa.

Những du khách đến Singapore muộn hơn sẽ dự lễ hội carnival châu Á (mồng 6 và 7 tết) trên đại lộ Orchard: một lễ diễu hành hoành tráng bậc nhất châu Á, với các xe hoa nhiều màu sắc và những màn biểu diễn đa dạng trên đường phố. Đây là sự kiện được tổ chức hằng năm trong dịp Tết Nguyên đán nhằm giới thiệu với du khách di sản văn hóa đa dạng của Singapore. Đỉnh điểm của lễ hội là khi hơn 1.000 thanh niên nam nữ trình diễn những vũ điệu hấp dẫn và nóng bỏng. Một bữa tiệc ngoài trời sẽ đưa không khí cuồng nhiệt lên tới đỉnh điểm...

N.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên