28/11/2010 04:28 GMT+7

Đốn cây xanh để trồng cau?

HỒ VĂN
HỒ VĂN

TT - “Công nhân đang đốn một số cây xanh ở góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi (trước khu vực khách sạn Rex), Q. 1, TP.HCM” - một số bạn đọc báo tin sáng 27-11.

9EjvevLy.jpgPhóng to
Xem video Lại "chém" cây xanh - Nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện

Đến nơi chúng tôi thấy công nhân Công ty Công viên cây xanh TP đang cưa và bứng gốc một cây rất lớn (ảnh) trên đường Nguyễn Huệ. Nhiều người dân cho biết một số cây khác tại phần đường Lê Lợi cũng bị đốn để trồng cau.

Ông Trần Thiện Hà, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP, cho biết việc bứng cây xanh trước sảnh khách sạn Rex có sự cho phép của UBND TP.

* Sà lan chở nước bị chìm. Ngày 26-11, bạn đọc tên Luân báo tin một sà lan bị chìm dưới sông gần cầu Tân Thuận, Q.7 (TP.HCM).

Ông Vũ Văn Tâm - giám đốc Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10, Cục Đường thủy nội địa VN - cho biết chiếc sà lan nói trên vận chuyển nước ngọt về cung cấp cho huyện Cần Giờ. Ngày 24-11, trong khi bơm tiếp nước vào sà lan, bất ngờ chiếc sà lan lật nghiêng và chìm. Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 10 đã yêu cầu đơn vị vận chuyển nước là Công ty Dịch vụ công ích Cần Giờ lập phương án trục vớt sà lan.

Ruk1jGJ1.jpgPhóng to

* Gần sáu tháng chưa làm xong 70m đường. “Dự án nâng cấp, cải tạo khoảng 70m đường ở hẻm 368 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM) làm từ tháng 5-2010 đến nay vẫn chưa xong. Hiện mặt đường lởm chởm đá gây khó khăn trong việc đi lại của người dân (ảnh)”, một bạn đọc có số điện thoại 39907... phản ảnh.

Theo ông Nguyễn Cường - chủ tịch UBND P.4, Q.Tân Bình, công trình trên thuộc dự án nâng cấp đô thị TP được Nhà nước hỗ trợ 90% kinh phí, người dân góp 10% (mỗi hộ 1-2 triệu đồng). Người dân cho rằng mức đóng góp quá cao nên chưa góp tiền khiến công trình đang làm nửa chừng phải ngưng lại. Tuần tới phường sẽ họp dân giải thích và tiếp tục vận động bà con đóng góp để làm tiếp dự án.

* Xây dựng nhà vệ sinh công cộng để... bỏ. Một bạn đọc phản ảnh nhà vệ sinh công cộng ở chợ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) được lắp đặt khoảng hai năm nay nhưng chỉ mở cửa phục vụ người dân chừng 2-3 tháng rồi đóng cửa tới nay.

Đến nơi được biết bà con tiểu thương đã nhiều lần kiến nghị ban quản lý chợ và UBND thị trấn Tân Trụ cho dời nhà vệ sinh này đi nơi khác, vì nếu sử dụng sẽ xả thẳng chất thải ra sông gây ô nhiễm nguồn nước.

jVqQl536.jpgPhóng to

* Nước sạch xì lên mặt đường hơn ba tháng. “Đã hơn ba tháng qua tại đầu đường Phong Châu ở trung tâm TP Nha Trang, nước sạch từ bên dưới xì lên mặt đường suốt ngày đêm gây lãng phí và ảnh hưởng đến áp lực nước cung cấp cho người dân trong khu vực” - một bạn đọc phản ảnh.

Đến nơi chúng tôi thấy nước sạch chảy tràn cả một đoạn đường (ảnh).

Theo Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa, sự cố trên có thể do đường ống nước bị rò rỉ. Công ty đang chờ Phòng quản lý đô thị TP Nha Trang cấp phép đào đường để khắc phục sự cố này.

HỒ VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên