16/01/2018 17:43 GMT+7

Dolores O’Riordan - huyền thoại Zombie đã không còn

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Một ngày thứ Hai giữa tháng đầu tiên của năm 2018 bỗng trở nên vô cùng buồn bã với nhiều tín đồ nhạc rock khi hay tin Dolores O’Riordan qua đời ở tuổi 46.

Dolores O’Riordan - huyền thoại Zombie đã không còn - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Dolores O’Riordan trong bức ảnh ban nhạc The Cranberries chia sẻ lên Twitter khi thông báo về cái chết của cô

Ở Việt Nam, Dolores O’Riordan có lẽ được biết đến nhiều nhất với bản hit Zombie, ca khúc có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ tụ điểm nào mà dân mê rock thường lui tới. 

Dolores O’Riordan sinh vào tháng 9-1971 và lớn lên tại hạt Limerick, Ireland. 

Cô được biết đến với giọng nữ trung đặc trưng và là thành viên của ban nhạc Ireland The Cranberries. 

Ban nhạc thành lập năm 1989 với tên gọi The Cranberry Saw Us, một năm sau đó đổi tên thành The Cranberries sau khi Dolores giữ vai trò hát chính, bên cạnh tay guitar Noel Hogan, bass Mike Hogan và trống Fergal Lawler. 

Suốt thập niên 90, Dolores cùng The Cranberries khuynh đảo làng nhạc với nhiều bản hit, thường xuyên chiếm sóng radio từ các chương trình nội bộ trong trường học đến các kênh thương mại.

Dolores cũng là người viết lời, và thường xuyên lo luôn cả phần nhạc cho nhiều bài hát của nhóm vào thời điểm đó, trong đó có Linger - bài hát luôn nằm trên bảng xếp hạng Billboard’s Hot 100 trong suốt 24 tuần.

"Chất giọng Ireland không lẫn vào đâu được cùng cách luyến láy giai điệu theo kiểu Celtic (ngôn ngữ của người Celt ở châu Âu) đã tạo nên một giọng hát vừa ai oán lại vừa rắn rỏi", báo The New York Times viết về giọng hát của Dolores trong bài viết tưởng nhớ nữ ca sĩ sau khi cô mất.

Năm 1996, nhà phê bình nhạc pop của The New York Times Neil Strauss cũng miêu tả Dolores O’Riordan là một người biểu diễn có thể "hát gần như bất cứ thứ gì và biếm chúng thành âm nhạc".

Trong suốt sự nghiệp của mình, Dolores đã góp phần đưa The Cranberries trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu, bán hơn 40 triệu bán thu âm.

Năm 2017, The Cranberries ra mắt album Something else và có kế hoạch lưu diễn châu Âu, tuy nhiên sau đó đã phải hủy tour vì lưng của Dolores có vấn đề.

"Có người đề nghị Dolores chỉ cần ngồi hát nhưng thật không may là mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy", ban nhạc thông báo trên Facebook thời điểm đó.

Sau khi cái chết của Dolores được ban nhạc thông báo trên Twitter, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương của họ với một biểu tượng với sức ảnh hưởng to lớn trong làng nhạc pop rock.

Tổng thống Ireland Michael D. Higgins cũng bày tỏ ông biết tin với "nỗi đau buồn vô hạn".

"Với tất cả những người theo dõi và ủng hộ âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn Ireland, sự ra đi của cô ấy sẽ là một mất mát vô cùng to lớn", ông phát biểu.

Ngay lúc này, người hâm mộ The Cranberries chắc hẳn đang nghe đi nghe lại những Zombie, Dreams, Linger…để nhìn lại những phút giây tuổi trẻ của họ cùng giọng hát của Dolores O’Riordan:

MV Zombie

Zombie

Nằm trong album nhiều lần đạt danh hiệu đĩa bạch kim No need to argue ra mắt năm 1994, do chính Dolores sáng tác, Zombie được xem là ca khúc "dữ dội" nhất của The Cranberries với nội dung chất chứa sự giận dữ trong giọng hát của cô.

Theo báo Independent, khác hẳn với những giai điệu ngọt ngào của Dreams hay Linger, Zombie là ca khúc mang màu sắc phản chiến mà Dolores viết sau khi nghe tin về cái chết của hai đứa bé trong một vụ ném bom ở Bắc Ireland năm 1993.

"Tôi còn nhớ lúc đang đi lưu diễn ở Anh, và thật sự đau lòng khi nghe tin đó. Những quả bom đó nổ ngẫu nhiên ở nhiều nơi. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân", Dolores từng kể trong một cuộc phỏng vấn với chuyên trang nhạc rock Team Rock.

"Đây là ca khúc ‘hung hăng’ nhất mà chúng tôi từng viết", Dolores nói về Zombie.

Đến nay, Zombie vẫn là ca khúc nổi tiếng nhất của The Cranberries, với hơn 661 triệu lượt xem trên YouTube.

MV Zombie do Samuel Bayer làm đạo diễn, với hình ảnh ban nhạc xem kẽ với cảnh người lính và trẻ em trên đường phố Bắc Ireland.

MV Linger

Linger

Theo nhận xét của báo The Telegraph, đây là bản hit lớn đầu tiên của The Cranberries vào năm 1993 và có lẽ cũng là ca khúc khoe được giọng hát quyến rũ nhất của Dolores O’Riordan.

Linger là sáng tác chung của thành viên Noel Hogan và Dolores, sau khi ra mắt, bài hát này nghiễm nhiên chễm chệ trên bảng xếp hạng Billboard’s Hot 100 trong suốt 24 tuần.

MV ca khúc này trên YouTube đến nay đạt được hơn 135 triệu lượt xem.

MV Dreams

Dreams

Dreams là single ra mắt của The Cranberries năm 1992 nhưng phải mất 2 năm bài hát mới thành hit.

Được Telegraph ví như một bản pop rock mang vẻ đẹp thuần khiết, Dreams nhẹ nhàng đi vào lòng người nghe với tiết tấu nhẹ nhàng cùng giọng ca thánh thót của Dolores O’Riordan.

MV Ode to my family

Ode to my family

Ode to my family là một bản ballad mơ mộng như chính tên gọi của ca khúc, có nghĩa là "bài thơ dành tặng gia đình tôi".

Du dương như một bài hát ru, nhưng Ode to my family lại là một lời tâm sự u sầu và cô đơn của người trưởng thành khi nhớ về thơ ấu êm đềm đầy tình yêu thương.

"Does anyone care? - Có ai quan tâm không?" Dolores lặp lại một cách ám ảnh.

MV Promises

Promises

Promises là ca khúc thể hiện rõ chất rock của The Cranberries, nằm trong album Bury The Hatchet ra mắt năm 1999.

Tuy không nhận được sự chú ý nhiều bằng các bài hát khác, Promises vẫn được nhiều fan xem là bài hát mà họ yêu thích nhất của The Cranberries.

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên