14/07/2018 22:04 GMT+7

Djokovic đánh bại Nadal bán kết vắt qua hai ngày

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Novak Djokovic đã rộng cửa vô địch Wimbledon sau khi đánh bại được ứng cử viên cuối cùng tại bán kết là Rafael Nadal với tỉ số 3-2 (6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8).

Djokovic đánh bại Nadal bán kết vắt qua hai ngày - Ảnh 1.

Djokovic ăn mừng chiến thắng trước Nadal - Ảnh: REUTERS

Trận đấu này diễn ra trong ngày 13-7 nhưng không thể kết thúc do hết giờ. Đó là vì cặp đấu trước đó giữa Isner với Anderson kéo dài đến 6 giờ 35 phút, khiến cho trận đấu giữa Nadal và Djokovic phải dừng giữa chừng sau ván 3 do không kịp giờ. Lúc đó, Djokovic đang tạm dẫn trước 2-1 (6-4, 3-6, 7-6).

Khi hai tay vợt đấu tiếp trong ngày hôm nay 14-7, tưởng như Nadal đã gặp nhiều may mắn bởi thời gian nghỉ giúp cho anh lấy lại thể lực cũng như tinh thần. Anh gỡ lại được tỉ số 2-2 nhờ chiến thắng ở ván thứ tư với tỉ số 6-3.

Hai tay vợt phải bước vào ván quyết định với thể thức super tie-break, nơi người chiến thắng sẽ là người có được 2 bàn cách biệt. Do tính chất căng thẳng mà cả hai đều tỏ ra thận trọng, không ai mạo hiểm dâng cao để bể giao bóng.

Sự giằng co kéo dài đến tận game thứ 18. Lúc này, Djokovic đang dẫn trước 9-8 và đến lượt Nadal giao bóng. Tay vợt người Serbia đã tận dụng nôn nóng muốn gỡ break của đối thủ đã bẻ giao bóng thành công, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Ở chung kết, Djokovic sẽ chỉ phải đối đầu với tay vợt yếu hơn rất nhiều Kevin Anderson.

Federer thua trong ngày cổ động viên muốn về xem World Cup Federer thua trong ngày cổ động viên muốn về xem World Cup

TTO - ‘Tàu tốc hành’ Roger Federer đã để thua trước tay vợt người Nam Phi Kevin Anderson 2-3 (6-2, 7-6, 5-7, 4-6, 11-13) ở tứ kết Wimbledon, qua đó trở thành cựu vương của giải.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên